Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: Phải xử lý những vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình

Thứ năm, 06/12/2018 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là khẳng định của ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với phóng viên báo Nhà báo & Công luận bên hành lang kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV vào sáng ngày 6/12.

Bên hành lang kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội, phóng viên đặt về đề: Vừa qua Báo Nhà báo và Công luận đã có loạt bài phản ánh về tình trạng “nhức nhối” những sai phạm của các nhà xe tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình. Nhiều sai phạm xuất hiện ngay cả khi xe còn ở trong bến cũng như xuất bến: cho hàng rong buôn bán, xin tiền lên xe; nhồi nhét hành khách; đón trả khách sai quy định,... gây bức xúc trong dư luận cũng như làm xấu đi hình ảnh giao thông thủ đô. Trên cơ sở những thông tin báo NB&CL đã đăng tải, với tư cánh là người đứng đầu ngành, ông sẽ xử lý việc này như thế nào thưa ông?

Báo Công luận
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định phải xử lý những vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình

Vấn đề phóng viên nêu ra, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định, phải xử lý những vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Việc xử lý những vi phạm này cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị chức năng đồng thời phải xử lý một cách bài bản. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của các nhà xe, tuy nhiên nếu các nhà xe vẫn cố tình vi phạm thì phải xử phạt.

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện lắp đặt thí điểm camera giám sát để nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm tại khu vực bến xe Giáp Bát và đã cho hiệu quả rất tốt. Sắp tới sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình để xử lý những vi phạm về đón trả khách, bốc xếp hàng hóa sai quy định cũng như chạy “cà rề” của các nhà xe, ông Vũ Văn viện cho biết.

Nạn xe dù bến cóc, nhồi nhét khách của các nhà xe từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hành khách và làm xấu đi hình ảnh giao thông Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt tại khu vực bến xe Mỹ Đình(quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội) tình trạng trên đang diễn ra hết sức phức tạp; đó là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và gây bức xúc trong dư luận,

Nhân dân Thủ đô Hà Nội sắp bước vào hai kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm là Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2019, nhu cầu đi lại của người dân là rất lớn. Vì vậy, những vi phạm tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình cần được xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ngọc Hải

Tin khác

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức
Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức