Giám đốc Sở Y tế TP. HCM: “Những ngày tới số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tăng 40-45 ca/ngày”

Thứ hai, 07/06/2021 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo cáo tình hình dịch bệnh covid-19 tại cuộc hop Ban chỉ đạo chống dịch TP. HCM vào sáng 7/6, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, những ngày tới số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tăng 40-45 ca mỗi ngày; vẫn còn những ca F1 ở các nhánh của ổ dịch vẫn chưa khai báo nên việc truy vết còn tiếp diễn.

6 chuỗi lây với 362 ca nhiễm từ nhóm truyền giáo

Đại diện Sở Y Tế TP. HCM, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo, từ ngày 26/5 đến nay ghi nhận 362 ca dương tính đã được Bộ Y tế công bố liên quan Nhóm truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp.

Khách sạn Sheraton bị phong toả vì có 12 ca nhiễm từ Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Khách sạn Sheraton bị phong toả vì có 12 ca nhiễm từ Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Từ ổ dịch này phát sinh 6 chuỗi lây lớn, gồm: khách sạn Sheraton (quận 1) ghi nhận 12 ca là các đầu bếp và nhân viên phục vụ, đều cách ly từ ngày 28/5.

Chuỗi ở cà phê Trung Nguyên (104 Phổ Quang, quận Tân Bình) ghi nhận 34 ca là nhân viên phục vụ quán, lây ra các hộ gia đình, nhà trọ.

Trường mầm non song ngữ Kid Town (quận 12) ghi nhận 26 ca là giáo viên của trường và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Chuỗi lây nhiễm này đã lây cho các ca bệnh ở Bạc Liêu, Đồng Tháp.

Khu nhà trọ Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) ghi nhận 22 ca là cư dân trong các khu nhà trọ và một số nhân viên làm việc tại công ty Nàng Khô, lây lan cho một người ở Trà Vinh.

Công ty TNHH Giải pháp Tầm Nhìn IDS ghi nhận 37 ca là nhân viên công ty và người thân. Từ chuỗi lây nhiễm này đã phát sinh ổ dịch mới tại toà nhà Samco, quận 1 với 5 ca bệnh.

Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN, đường Hoàng Việt, quận Tân Bình, với 91 ca.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP. HCM, chùm ca nhiễm liên quan Nhóm truyền giáo Phục Hưng bùng phát mạnh, lây lan nhanh do chủng virus gây bệnh là chủng Ấn Độ có đặc tính lây lan mạnh. Sinh hoạt tôn giáo ở đây lại được tổ chức trong môi trường chật hẹp, nhiều người và tiếp xúc gần.

Dịch lây truyền âm thầm trong thời gian dài (từ ngày 16/5 khi thành viên đầu tiên có triệu chứng cho đến ngày 26/5 mới phát hiện mắc bệnh). Do đó đã có tới 40/55 thành viên của tổ chức bị nhiễm và dịch tiếp tục lây truyền qua nhiều chu kỳ (chuỗi quán cà phê Trung Nguyên đã lây qua 5 chu kỳ).

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP. HCM báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

Sẽ có 40-45 ca nhiễm trong 1 ngày

Nhận định tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, những ngày tới số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tăng 40-45 ca mỗi ngày nhưng đều trong khu cách ly, phong toả.

Theo ông Bỉnh, cuối tháng 5 TP. HCM ghi nhận 70 ca nhiễm, sau đó số người nhiễm giảm dần còn 20-25 trong cộng đồng mỗi ngày. Từ hôm qua, các F1 được xét nghiệm lần hai nên ca bệnh có thể tăng cao trở lại.

"Đa số các ca mới là F1 trong khu cách ly được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 hoặc trong khu phong toả nên không còn khả năng lây lan cộng đồng", ông Bỉnh nói và cho biết điều này nằm trong dự đoán ban chỉ đạo phòng dịch thành phố.

Theo ông Bỉnh, thời gian qua dịch bệnh lan nhanh trong cộng đồng do nhiều ca bệnh làm việc ở văn phòng, tòa nhà công ty, là môi trường kín, thông khí kém, mật độ tập trung cao.

Công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch gặp khó khăn, kéo dài do số lượng thành viên nhóm truyền giáo giao tiếp nhiều, khai báo chưa đầy đủ từ ban đầu.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, đến thời điểm này cơ bản các ổ dịch đã được khoanh vùng, khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn những ca F1 ở các nhánh của ổ dịch vẫn chưa hoặc khai báo không đầy đủ nên việc truy vết còn tiếp diễn như ổ dịch tòa nhà Samco (quận 1).

"Thành phố cần quyết liệt trong 9 ngày tới để khống chế dịch hoàn toàn", ông Bỉnh nói và cho biết sau 15 ngày giãn cách xã hội TP. HCM sẽ đánh giá tổng thể, có biện pháp chống dịch phù hợp, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe