(CLO) "Không chấp nhận kháng nghị" của VKSNDTC. Chiều 8/5, Hội đồng thẩm phán thống nhất quan điểm Hồ Duy Hải không bị ép cung, mớm cung, lời khai phù hợp với lời khai của nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... nên xác định Hồ Duy Hải phạm tội "Giết người "Cướp tài sản" là đúng người, đúng tội.
(CLO) Trong vụ án Hồ Duy Hải bị kết án tử hình trong vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” liên quan đến án mạng là 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào ngày 14/1/2008.
(CLO) Sáng (6/5) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải (SN 1985, trú tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị kết án tử hình về tội “Giết người” "Cướp tài sản" năm 2008. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên tòa.
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trí Đức có địa chỉ xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phản ánh về việc Thẩm phán, Chủ tọa Nguyễn Tuyết Mai, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Quế Võ xét xử thiếu khách quan, minh bạch đối với vụ kiện “Tranh chấp đòi tài sản”.
(CLO) Tại phiên chất vấn sáng 31/11, đại biểu Quốc hội đã nêu lên một số tồn tại trong trong công tác điều tra, xét xử; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác này.
(NB&CL) Bản án sơ thẩm TAND TP. Biên Hòa và Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc ông Lâm Thanh Tùng phải trả lại thửa đất cho các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh. Tuy nhiên, khi Chi cục THA Biên Hòa tiến hành cưỡng chế để bàn giao đất thì bất ngờ nhận được Quyết định từ TAND cấp cao yêu cầu hủy án và xét xử lại sơ thẩm.