Giám sát việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Thứ bảy, 04/12/2021 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục vừa tổ chức công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng internet”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết số 339/NQ-UBVHGD15 về việc thành lập Đoàn giám sát, ngoài ra, các thành viên trong đoàn cũng thảo luận kế hoạch và đề cương giám sát...

giam sat viec thuc hien phap luat trong quan ly su dung thong tin tren trang thong tin dien tu mang xa hoi hinh 1

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Linh

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đặng Xuân Phương - Trưởng đoàn giám sát cho biết: giám sát chuyên đề này nhằm xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác (trừ báo chí điện tử) trên mạng internet.

Đặc biệt xem xét, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; ghi nhận đề xuất kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Về nội dung giám sát, Đoàn giám sát sẽ đánh giá sự phù hợp của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước; việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đối với việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên internet.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, cũng như sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động chuyên môn liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này. Đề xuất, kiến nghị của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

giam sat viec thuc hien phap luat trong quan ly su dung thong tin tren trang thong tin dien tu mang xa hoi hinh 2

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, đây là chuyên đề giám sát hết sức cần thiết. Ảnh: Nhật Linh

Đóng góp ý kiến thảo luận kế hoạch và đề cương giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Đây là vấn đề quan trọng, hết sức cần thiết, nhưng cũng rất khó, việc tổ chức đợt giám sát là rất cần thiết. Vấn đề cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, ngoài những mặt tích cực còn có nhiều điều khiến chúng ta lo lắng, thậm chí làm xã hội bất an.

"Ngoài ra hệ thống luật pháp liên quan đến lĩnh vực này chưa được hoàn thiện, thì hoạt động của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đã có những tác hại đối với xã hội nói chung và nhất là tác hại về mặt văn hóa, tinh thần. Nếu chúng ta không quản lý tốt những thông tin trên mạng xã hội, tác hại của nó sẽ ảnh hưởng cả về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại và khó có thể đo đếm hết được... Vì thế việc thực hiện giám sát lần này là rất cần thiết" Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ làm việc với các bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương); một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền; tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất, cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác; các đối tượng chịu tác động tiêu cực từ việc khai thác, sử dụng thông tin trên internet; các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ có hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực giám sát. Thời gian tổ chức giám sát từ tháng 12/2021 – 4/2022.

Vũ Phong

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo