Gian nan chuyện tìm chỗ đứng trong nước của các nhóm nhạc Việt

Thứ hai, 26/07/2021 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vốn là hình thức hoạt động thành công ở nhiều thị trường nhất là Kpop nhưng các nhóm nhạc Việt lại khá chật vật trong nước.

Sự biến mất của loạt nhóm nhạc đình đám

Tối 18/7, Monstar ra mắt MV “Có hẹn với thanh xuân” - sản phẩm đánh dấu sự trở lại của họ sau hai năm hoạt động cầm chừng. MV là những thước phim màu sắc trong trẻo, cổ điển, pha chút nổi loạn của tuổi trẻ. Tưởng chừng đây sẽ là dấu hiệu khởi sắc cho các thành viên nhưng chỉ một ngày sau đó Monstar đã tuyên bố ngừng hoạt động khiến không ít người hụt hẫng.

Trong thông cáo chính thức, công ty chủ quản của nhóm cho biết: “Đây là quyết định được đưa ra sau khi ST.319 Entertainment và Monstar cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận tích cực. Các thành viên đi theo con đường riêng để tiếp tục phát triển sự nghiệp”.

Các thành viên Monstar không thể bám trụ cùng nhóm.

Các thành viên Monstar không thể bám trụ cùng nhóm.

Sau MV "Có hẹn với thanh xuân" Monstar sẽ tổ chức online fanmeeting và phát hành album vào ngày 30/7. Đây cũng là hai hoạt động cuối cùng của nhóm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, hiện nhóm chỉ còn hoạt động chung là phát hành album.

Việc Monstar tan rã là nốt trầm nhưng không khó đoán. Monstar dưới quyền quản lý của ST.319 Entertainment – đơn vị đầu tư cho Amee đã giành được các giải thưởng âm nhạc trong nước như giải Mai Vàng cho hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" trong hai năm liên tiếp (2017 và 2018), V Live Awards, Keeng Young Awards... Nhưng nhóm cũng rất trồi sụt với những lần thay đổi thành viên hay GreyD hoàn toàn vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

365daband từng hoạt động sôi nổi và đạt được thành công nhất định.

365daband từng hoạt động sôi nổi và đạt được thành công nhất định.

Trước Monstar, hàng loạt nhóm nhạc Việt khác như 365daband, VMusic, Zero9, Lime… cũng đã chỉ còn là kỷ niệm dù được công ty quản lý đầu tư mạnh mẽ. Thực chất, họ đều hoạt động khá sôi nổi và ít nhiều để lại dấu ấn nhưng ở một thị trường có tính đào thải khắc nghiệt như Vpop nói riêng, làng giải trí nói chung thì việc trụ lại đường dài vẫn là bài toán trên nhiều phương diện.

Tương lai bấp bênh của những chiến binh còn lại

Nhóm nhạc nữ hiếm hoi còn trụ lại đến thời điểm này là Lip B cũng đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi gần như không có hoạt động gì. Hai năm trước, Lip B thừa nhận khủng hoảng trầm trọng khi mất đi hai thành viên là Na Whan và Mei.

Nhóm đã nỗ lực củng cố đội hình 4 thành viên với 2 nhân tố mới. Tưởng ổn thỏa, một thời gian sau, tới Yori rời đi, người hâm mộ lại không khỏi lo lắng cho số phận của các cô gái lận đận.

Lip B chật vật tìm chỗ đứng sau nhiều lần thay đổi thành viên.

Lip B chật vật tìm chỗ đứng sau nhiều lần thay đổi thành viên.

Kiên trì và nỗ lực nhất đến giờ phút này có lẽ là UNI5. Nhóm nhạc ra mắt năm 2016 của ông bầu Ông Cao Thắng là “boy group” hội tụ đầy đủ yếu tố để thành công bởi các thành viên đều có ngoại hình sáng sân khấu và mỗi thành viên lại có thế mạnh riêng như giọng hát, vũ đạo, rap…

Chính Ông Cao Thắng cũng từng tự tin rằng, mô hình ''hot hit'' tại Hàn Quốc sớm muộn cũng lan đến Việt Nam. Vì thế anh đã bê nguyên hình thức ở nước bạn về mình với một chiến lược quảng bá bài bản, một số bài hát khá bắt tai, được yêu thích. UNI5 còn có cộng đồng fandom đông đảo, cuồng nhiệt.

UNI5 vẫn bền bỉ hoạt động dù chưa đủ mạnh mẽ để bật lên.

UNI5 vẫn bền bỉ hoạt động dù chưa đủ mạnh mẽ để bật lên.

Công ty 6th Sense Entertainment đã tung ra khoản chi mạnh tay và dài hơi cho UNI5. Đây cũng là đơn vị đã đầu tư cho Lip B. Tuy nhiên, đến hiện tại UNI5 vẫn không thể đủ sức tạo nên cơn sốt nhóm nhạc tại Vpop dù đây là hình thức gây sốt khắp châu Á nhiều năm qua.

Nhóm nhạc Việt thiếu hấp dẫn vì đâu?

Bài toán kinh tế là điều phải tính đến đầu tiên khi quản lý hoạt động của một nhóm nhạc. Trên thực tế, việc đầu tư cho những nhóm nhạc luôn đắt đỏ, tốn kém hơn so với ca sĩ hát đơn. Ngày xưa kinh phí đầu tư ít mà nhóm nhạc còn xoay xở vất vả. Hiện tại, số tiền có thể gấp 4 đến 5 lần mà thu về không đủ bù vào.

Các nhà đầu tư cùng không quyết liệt theo đuổi mô hình này đến cùng. Những màn ra mắt nhóm nhạc cuối cùng cũng chỉ phục vụ cho sự nghiệp solo của mỗi thành viên sau đó. Còn ở Hàn Quốc, nhóm nhạc chính là xương sống, cuộc chiến sinh tử của những công ty lớn.

Những concert của sao Kpop vẫn thu hút lượng khán giả khủng.

Những concert của sao Kpop vẫn thu hút lượng khán giả khủng.

Điều này dẫn đến việc nhóm nhạc Việt thường hoạt động thiếu chuyên nghiệp, ý thức của các thành viên chưa cao.

Tại sao khán giả Việt có thể bỏ tiền triệu để xem liveshow của các thần tượng Kpop như BlackPink, BTS … nhưng lại thờ ơ với nhóm nhạc trong nước?. Đây rõ ràng là một trở ngại mà các công quản lý phải tìm hướng giải quyết bởi nhu cầu hẳn vẫn có và thị trường vẫn cần các nhóm nhạc để đa dạng, phong phú hơn.

Thực tế nhiều năm nay, vẫn có những nhóm nhạc nỗ lực tìm chỗ đứng như SGO48 và vẫn có nhiều dự án đã lên kế hoạch, bàn thảo, thậm chí cũng đã có vài dự án tăm tia casting, như dự án Vote45 của Wepro, tìm kiếm 5 gương mặt để lập nhóm nhạc nam. Nhưng thành công hay không còn là ẩn số chờ giải đáp.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí