“Giọng hát hay Hà Nội 2018”: Thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội làm việc tại các đoàn nghệ thuật

Thứ bảy, 04/08/2018 20:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, thí sinh đoạt giải cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội nếu có nguyện vọng sẽ được nhận vào làm việc tại các đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm một lần, cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” đã trở thành sân chơi nghệ thuật uy tín thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Đây là cuộc thi mang tính truyền thống, chất lượng, uy tín, là xuất phát của nhiều ca sĩ đã thành danh như Diva Hồng Nhung (1987), Diva Mỹ Linh (1993), Trọng Tấn (1997), Tùng Dương (2003)… Gần đây nhất là ca sĩ Thu Thủy (2016). Cuộc thi đã giúp cô có thêm kinh nghiệm, là bệ phóng giúp cô dành được giải Nhất Sao Mai toàn quốc 2017 dòng nhạc nhẹ.

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2018” được tổ chức dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại Thủ đô Hà Nội, nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên Thủ đô. Đặc biệt, tại cuộc thi này, thí sinh đoạt giải cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội nếu có nguyện vọng sẽ được nhận vào làm việc tại các đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Cuộc thi năm nay là một trong những hoạt động kỷ niệm chính hướng tới ngày kỷ niệm 64 năm Giải phóng Thủ đô. Theo Ban tổ chức, cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2018” đến nay đã thu hút được 200 thí sinh. Ban tổ chức cuộc thi mong muốn sẽ có thêm nhiều thí sinh đăng ký dự thi từ nay đến khi vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 13/8/2018. Theo đó, các thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc về chủ đề Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Hà Nội, tuổi trẻ, lao động, tình yêu…

Báo Công luận
 Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" năm 2016. Ảnh: nguồn internet.

Thể lệ cuộc thi, tại vòng sơ khảo các thí sinh sẽ “hát chay” để phô diễn giọng hát và kỹ thuật biểu diễn. Vượt qua vòng sơ khảo, 60 thí sinh sẽ được chọn trở thành những đại diện xuất sắc, tài năng nhất để tham dự vòng thi bán kết. 10 thí sinh xuất sắc nhất của vòng bán kết sẽ được vào chung kết. 10 thí sinh này sẽ tiếp tục được Hội đồng cố vấn hướng dẫn tập luyện, đào tạo kỹ năng trình diễn và giao tiếp.

Ban tổ chức cho hay, cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” năm nay sẽ có tổng giải thưởng là 150 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất cuộc thi sẽ được nhận thưởng 50 triệu đồng. Theo ông Trương Minh Tiến, cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích với mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, bởi vậy không đặt nặng vấn đề tiền thưởng.

Vòng sơ tuyển “Giọng hát hay Hà Nội 2018” sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17/8/2018, vòng bán kết diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/9/2018 tại Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội (đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Dự kiến thành phần Ban giám khảo Vòng Sơ tuyển gồm: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; Nhạc sĩ Giáng Son – Giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh; Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương – Chủ nhiệm khoa Âm nhạc – Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình và Nhà báo Ngô Bá Lục.

Đêm chung kết diễn ra từ 20h đến 22h30 ngày 7/10/2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

B.V

 

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa