(CLO) Guatemala mới đây cho biết họ sẽ hoãn cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Jimmy Morales và Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng biến nước này thành một "nước an toàn thứ ba" như đã làm với Mexico.
Trong một thông báo, Guatemala nói rằng cuộc gặp giữa ông Morales và ông Trump đã bị tạm hoãn tới khi nào tòa án tối cao nước này có thể giải quyết xong các tranh chấp.
Tuần trước, 5 cựu quan chức chính phủ đã đệ đơn lên tòa án nhằm ngăn chặn khả năng nước này đi tới một thỏa thuận với Mỹ về việc biến Guatemala thành "nước an toàn thứ ba" cho những người tị nạn.
Dưới thỏa thuận này, Guatemala sẽ bị buộc phải cho phép những người di cư tiến vào lãnh thổ của mình để tới Mỹ được tị nạn. Những người di cư từ Honduras và El Salvador thường phải vượt qua Guatemala để tới Mexico rồi tới Mỹ.
Trong tuần qua, phe đối lập đã tăng cường các hành động phản đối động thái này, điều mà họ cho rằng sẽ gây ảnh hưởng tới tình hình di cư trong khu vực.
"Chính phủ không có ý định ký kết một thỏa thuận nào với Mỹ về việc biến Guatemala thành một nước an toàn thứ ba", chính phủ nước này cho hay.
Phía Mỹ cũng đã xác nhận thông tin về việc hoãn cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Trước đó, Mỹ cũng từng đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng của Mexico, buộc nước này phải ký kết thỏa thuận trở thành "nước an toàn thứ ba", cung cấp tị nạn cho những người nhập cư muốn tiến vào Mỹ.
(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.
(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.