Hà Nam: Bảo đảm ATGT phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019

Thứ hai, 01/04/2019 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an huyện Kim Bảng sẽ lập 17 chốt chặn và phân luồng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng bảo đảm ANTT, ATGT phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng bảo đảm ANTT, ATGT phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019. Ảnh: TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND huyện Kim Bảng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật Đản (Versak) Liên Hợp quốc 2019, Công an huyện Kim Bảng vừa triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ.

Cụ thể, Công an huyện Kim Bảng lập 17 chốt giao thông trên các tuyến đường tránh TP Phủ Lý, QL21, QL38 giao với các tuyến đường huyện, xã. Phân luồng, hướng dẫn, giải tỏa giao thông, chống ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực; tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ngoài ra, Công an huyện sẽ phối hợp với 4 trường PTTH trên địa bàn và Trường THCS Lê Hồ, TT Quế, Văn Xá, Hoàng Tây, Thi Sơn, Nhật Tựu tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và tổ chức phát 320 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn, tập trung tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019.

Công an huyện Kim Bảng chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng chống đối chính trị, hình sự, các ổ nhóm trộm cắp, móc túi, không để số đối tượng này trà trộn vào các đoàn khách thăm quan, du lịch, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Kim Bảng) cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông được phân cấp, kiên quyết xử lý những phương tiện vi phạm.

Theo dự kiến, Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam). Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ đề của Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc 2019 năm nay là về cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.

Đại lễ năm nay sẽ có sự tham dự của 1.500 chức sắc và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

P.V

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông