Hà Nam: Nam thanh niên dương tính Covid-19 sau khi hết cách ly trở về nhà

Thứ năm, 29/04/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi từ Nhật trở về Việt Nam, nam thanh niên đã được cách ly kịp thời, đã trải qua 3 lần xét nghiệm âm tính Covid-19. Tuy nhiên, khi hết cách ly trở về nhà ở Hà Nam, nam thanh niên này lại có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: TL

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: TL

Ngày 29/4, thông tin từ ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, huyện đã phát hiện một trường hợp dương tính với Covid-19 sau khi trở về từ khu cách ly.

Trường hợp dương tính với Covid-19 là một nam thanh niên 28 tuổi, tên là N.V.Đ., đi Nhật Bản về nước vào ngày 7/4. Sau đó, anh Đ. được cách ly để phòng Covid-19 tại Đà Nẵng.

Sau khi có xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính với Covid-19. Ngày 22/4, anh Đ. trở về nhà ở Hà Nam. Sau đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã làm xét nghiệm, phát hiện nam thanh niên dương tính với Covid-19. 

Hiện, mẫu bệnh phẩm của anh Đ. đã được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp nam thanh niên dương tính với Covid-19, huyện Lý Nhân đã thực hiện tất cả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cụ thể, khu vực nhà ở của anh này đã được phun khử trùng, cách ly. Nam thanh niên là F0 nên đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, các F1 đang được điều tra và cách ly tập trung theo quy định.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe