Hà Nội: 6 tổ công tác đặc biệt sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp ra đường không cần thiết

Thứ ba, 17/08/2021 12:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/8, Tổ công tác đặc biệt số 6 Công an thành phố Hà Nội thực hiện chốt kiểm soát tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm), kiểm tra và xử phạt các trường hợp ra đường không có giấy đi đường.

Ghi nhận của PV bắt đầu từ 8h sáng nay 17/8, lực lượng liên ngành hơn 30 cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận huyện đã bắt đầu nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm).

Ghi nhận của PV bắt đầu từ 8h sáng nay 17/8, lực lượng liên ngành hơn 30 cán bộ chiến sĩ từ phòng CSGT, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận huyện đã bắt đầu nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm).

Các tổ công tác tập trung cắm chốt trên những tuyến phố chính để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại. Một số tuần tra lưu động và trao đổi bằng bộ đàm.

Các tổ công tác tập trung cắm chốt trên những tuyến phố chính để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại. Một số tuần tra lưu động và trao đổi bằng bộ đàm.

Tất cả người dân lưu thông ra đường đều bắt buộc phải dừng lại kiểm tra.

Tất cả người dân lưu thông ra đường đều bắt buộc phải dừng lại kiểm tra.

Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy đi đường, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy đi đường, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

Vào 9h sáng, rất nhiều phương tiện đã được yêu cầu xuất trình giấy đi đường để kiểm tra tại chốt ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm).

Vào 9h sáng, rất nhiều phương tiện đã được yêu cầu xuất trình giấy đi đường để kiểm tra tại chốt ngã tư Phạm Hùng – Trần Hữu Dực (Nam Từ Liêm).

Người dân xếp hàng dài vào thời điểm đầu giờ buổi sáng để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Người dân xếp hàng dài vào thời điểm đầu giờ buổi sáng để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Ngoài làm nhiệm vụ trên các tuyến đường với quyết tâm cao kiểm soát chặt lượng người tham gia lưu thông trên đường để thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, tổ công tác cũng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lỗi trật tự an toàn giao thông.

Ngoài làm nhiệm vụ trên các tuyến đường với quyết tâm cao kiểm soát chặt lượng người tham gia lưu thông trên đường để thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, tổ công tác cũng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lỗi trật tự an toàn giao thông.

Ghi nhận tại đây, hầu hết tất cả người dân ra đường đều có giấy đi đường để di chuyển.

Ghi nhận tại đây, hầu hết tất cả người dân ra đường đều có giấy đi đường để di chuyển.

Empty
lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.

lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Nhiều trường hợp ra đường vi phạm luật giao thông cũng như thiếu giấy tờ đã bị mời vào chốt để lập biên bản.

Nhiều trường hợp ra đường vi phạm luật giao thông cũng như thiếu giấy tờ đã bị mời vào chốt để lập biên bản.

Nhiều người dân di chuyển qua đây cho hay, việc kiểm tra của lực lượng chức năng khá nhanh chóng, đảm bảo giãn cách và không làm ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Nhiều người dân di chuyển qua đây cho hay, việc kiểm tra của lực lượng chức năng khá nhanh chóng, đảm bảo giãn cách và không làm ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ - PGĐ Công an TP. Hà Nội cho biết: “Trong 1 đến 2 ngày gần đây lượng người và phương tiện ra đường nhiều hơn những ngày trước đó. Do vậy, Công an TP Hà Nội đã thành lập 6 tổ kiểm soát cơ động nhằm kiểm soát các trục chính của Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có giấy đi đường và ra đường không cần thiết”.

Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ - PGĐ Công an TP. Hà Nội cho biết: “Trong 1 đến 2 ngày gần đây lượng người và phương tiện ra đường nhiều hơn những ngày trước đó. Do vậy, Công an TP Hà Nội đã thành lập 6 tổ kiểm soát cơ động nhằm kiểm soát các trục chính của Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có giấy đi đường và ra đường không cần thiết”.

“Hiện tại, có 6 tổ kiểm soát lưu động và chúng tôi sẽ chọn các địa điểm cũng như thời gian nhất định để kiểm soát xử phạt răn đe các trường hợp ra đường không cần thiết.” – Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ nói.

“Hiện tại, có 6 tổ kiểm soát lưu động và chúng tôi sẽ chọn các địa điểm cũng như thời gian nhất định để kiểm soát xử phạt răn đe các trường hợp ra đường không cần thiết.” – Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ nói.

6 tổ kiểm soát lưu động đã bắt đầu triển khai từ 16/8, kiểm soát chặt chẽ người ra đường.

6 tổ kiểm soát lưu động đã bắt đầu triển khai từ 16/8, kiểm soát chặt chẽ người ra đường.

Các trường hợp ra đường có đầy đủ giấy đi đường được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển luôn, tránh việc ùn tắc.

Các trường hợp ra đường có đầy đủ giấy đi đường được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển luôn, tránh việc ùn tắc.

Các trường hợp ra đường không cần thiết đều được yêu cầu vào chốt để tiến hành xử phạt.

Các trường hợp ra đường không cần thiết đều được yêu cầu vào chốt để tiến hành xử phạt.

Ra đường không có giấy đi đường đều đã bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.

Ra đường không có giấy đi đường đều đã bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.

Được biết, các địa bàn trọng điểm các tổ công tác triển khai nhiệm vụ là 12 quận nội thành gồm: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Được biết, các địa bàn trọng điểm các tổ công tác triển khai nhiệm vụ là 12 quận nội thành gồm: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống