Hà Nội: Chỉ trong đêm 17/3, hàng loạt tài xế bị phạt nặng do sử dụng rượu, bia và ma tuý

Thứ năm, 18/03/2021 06:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào đêm 17/3, các lực lượng CSGT Hà Nội đã tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến phố và đã phát hiện nhiều trường hợp “ma men” trên đường.

Theo ghi nhận của PV trong tối 17/3, tại nút giao Trần Khát Trân – Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chỉ trong ít phút, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp “ma men” trên đường.

Theo ghi nhận của PV trong tối 17/3, tại nút giao Trần Khát Trân – Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chỉ trong ít phút, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp “ma men” trên đường.

Vào khoảng hơn 19h, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) kiểm tra phát hiện tài xế Ngô Văn L. (quê quán Ý Yên, Nam Định) điều khiển xe mô tô mang BKS: 18Y2 – 487.3 đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,133mg/lít khí thở. Với mức quy định hiện hành, Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt tài xế L. ở mức 2-3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Vào khoảng hơn 19h, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) kiểm tra phát hiện tài xế Ngô Văn L. (quê quán Ý Yên, Nam Định) điều khiển xe mô tô mang BKS: 18Y2 – 487.3 đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,133mg/lít khí thở. Với mức quy định hiện hành, Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt tài xế L. ở mức 2-3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Tài xế L. sau khi bị xử phạt vi phạm cho hay: “Tôi làm nghề thợ mộc, sau khi làm xong được chủ mời ăn cơm, uống rượu. Trên đường về phòng trọ đã bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Sau sự việc này tôi xin rút kinh nghiệm, xin được chấp hành luật giao thông tốt hơn trong thời gian tới”

Tài xế L. sau khi bị xử phạt vi phạm cho hay: “Tôi làm nghề thợ mộc, sau khi làm xong được chủ mời ăn cơm, uống rượu. Trên đường về phòng trọ đã bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Sau sự việc này tôi xin rút kinh nghiệm, xin được chấp hành luật giao thông tốt hơn trong thời gian tới”

Ngay sau khi xử lý tài xế L. Tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm tài xế Lê Xuân T. (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), điều khiến xe mô tô 29H1-996.62 vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,288mg/lít khí thở. Sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ xe 7 ngày, tước giấy phép lái xe 17 tháng, xử phạt 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi xử lý tài xế L. Tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm tài xế Lê Xuân T. (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), điều khiến xe mô tô 29H1-996.62 vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,288mg/lít khí thở. Sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ xe 7 ngày, tước giấy phép lái xe 17 tháng, xử phạt 4,5 triệu đồng.

Người dân được kiểm tra bằng máy thổi nồng độ cồn.

Người dân được kiểm tra bằng máy thổi nồng độ cồn.

Thượng Úy Lưu Văn Uy – Cán bộ Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) cho biết, thực hiện cao điểm, Tổ công tác cương quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Thượng Úy Lưu Văn Uy – Cán bộ Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT – Công an Hà Nội) cho biết, thực hiện cao điểm, Tổ công tác cương quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

“Chúng tôi xác định rõ, sẽ cương quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm. Có một số trường hợp thiếu hợp tác thì ngoài việc cương quyết xử lý sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhìn chung những trường hợp này sau đó đã tiếp thu và chấp hành.

“Chúng tôi xác định rõ, sẽ cương quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm. Có một số trường hợp thiếu hợp tác thì ngoài việc cương quyết xử lý sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhìn chung những trường hợp này sau đó đã tiếp thu và chấp hành." - Thượng Úy Lưu Văn Uy cho hay.

Quang Hùng

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống