Hà Nội còn 2 ổ dịch rất phức tạp với 85 ca mắc COVID-19 đã phát hiện

Thứ năm, 26/08/2021 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hai đợt giãn cách xã hội, Hà Nội vẫn còn 2 ổ dịch phức tạp ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Sự kiện: COVID-19

Khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Dân trí

Khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Dân trí

Từ hai mẹ con ở ngõ 330 đường Nguyễn Trãi đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh có kết quả dương tính hôm 23/8, tính đến nay, chùm ca bệnh tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã ghi nhận 73 ca COVID-19. Trong đó có trường hợp vẫn nhiễm COVID-19 dù thường xuyên ở nhà, chưa xác định rõ nguồn lây.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định, chùm ca bệnh tại phường Thanh Xuân Trung đã đến chu kỳ lây nhiễm thứ 2, thứ 3. Đáng chú ý, đặc điểm của khu vực bùng phát dịch có mật độ dân cư cao, ngõ, ngách nhỏ, có khu tập thể cũ nên khả năng tiếp xúc rất lớn. Theo thống kê, khu vực phường Thanh Xuân Trung có 700 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu.

Ông Tuấn cũng cho hay, qua kết quả điều tra, truy vết tạm thời đã xác định được 3 nguồn lây trong cùng một thời điểm tại chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, tuy nhiên "lây cụ thể ở đâu thì chưa rõ" vì đang trong thời gian giãn cách xã hội nên người dân ngại khai báo đi đâu, ở đâu.

Theo ông Tuấn, chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung có sự tương đồng với ổ dịch tại phường Văn Miếu và phường Văn Chương, quận Đống Đa. Dự báo, chùm ca bệnh này diễn biến rất phức tạp, khả năng lây lan cao nên sắp tới vẫn sẽ ghi nhận thêm ca F0, có khả năng lên tới 100 ca dương tính. Đây là ổ dịch “nóng” nhất hiện nay ở Hà Nội, vì nguồn lây còn lẩn khuất trong cộng đồng.

Một ổ dịch khác cũng đang diễn biến phức tạp là tại phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), khi đã ghi nhận nhiều ca dương tính là nhân viên của Công ty TNHH Hiền Phước có địa chỉ tại ngõ 24, phố Kim Đồng.

Đến chiều tối 25/8, cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng cộng 12 ca F0 liên quan đến địa chỉ số 114, ngõ 24 phố Kim Đồng. Trong đó có 4 trường hợp F0 là nhân viên Công ty TNHH Hiền Phước lái xe từ TP HCM ra Hà Nội ngày 23/8 (xe luồng xanh).

Qua điều tra truy vết, lực lượng chức năng phường Giáp Bát đã xác định được 13 trường hợp là F1 nhân viên của Công ty TNHH Hiền Phước và 22 trường hợp F2. UBND phường Giáp Bát đã ban hành các quyết định cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm với các F1 trên. Theo thông báo của CDC Hà Nội, hiện đã có 8/13 trường hợp cách ly y tế có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.345 ca.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ông Khổng Minh Tuấn cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác xét nghiệm tại cộng đồng. Thành phố sẽ tập trung lấy mẫu tại các địa bàn, các xã, phường tiếp giáp với các ổ dịch phức tạp; khu tập thể cũ tập trung đông người, chật hẹp (mật độ dân số cao, nhà, ngõ chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều)...

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe