Hà Nội: Gỡ phong tỏa một khu dân cư tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Thứ tư, 11/08/2021 16:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 11/8, lực lượng chức năng xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tiến hành gỡ phong tỏa cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu dân cư thuộc thôn Lạc Nông.

Sự kiện: COVID-19

Lực lượng chức năng gỡ bỏ hàng rào cách ly y tế tại khu dân cư thôn Lạc Nông (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn). Ảnh: kinhtedothi

Lực lượng chức năng gỡ bỏ hàng rào cách ly y tế tại khu dân cư thôn Lạc Nông (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn). Ảnh: kinhtedothi

Theo đó, sau khi ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống nguy cơ lây lan của dịch Covid-19 tại khu dân cư thuộc thôn Lạc Nông (xã Mai Đình). Tống số hộ dân thuộc diện phải cách ly là 17 gia đình với 85 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly bắt đầu từ ngày 28/7/2021.

Trong 14 ngày cách ly đã qua, các hộ dân trong khu dân cư đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chính quyền địa phương đã thành lập tổ tiếp tế lương thực, thực phẩm, bảo đảm ổn định cuộc sống cơ bản cho người dân trong suốt 2 tuần thực hiện cách ly.

Chiều nay 11/8, tròn 14 ngày khu dân cư thôn Lạc Nông không phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới. Theo quy định, khu dân cư đủ điều kiện để kết thúc cách ly y tế. Cơ quan chức năng đã tiến hành tháo dỡ các chốt kiểm soát cứng và mềm ra vào vùng cách ly. Người dân hồ hởi, phấn khởi khi đã hết thời gian cách ly. Từ hôm nay, họ có thể trở lại cuộc sống bình thường mới.

Dù đã kết thúc cách ly y tế, tuy nhiên UBND huyện Sóc Sơn vẫn chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ sức khỏe của người dân. Thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ngày trong 7 ngày liên tiếp đối với 85 nhân khẩu tại thôn Lạc Nông.

Đồng thời, đề nghị người dân khu dân cư thôn Lạc Nông hạn chế việc đi lại nếu không thực sự cần thiết, cũng như nghiêm túc chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống