Hà Nội: Hạn chế chiều cao của các phương tiện trên cầu vượt Mai Dịch

Thứ năm, 10/05/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra thông báo về việc hạn chế chiều cao trên cầu vượt Mai Dịch (đường Vành đai 3 Hà Nội) phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt Đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực và đáp ứng tiến độ của dự án. Căn cứ vào các Thông tư và Nghị định của Chính phủ ,Sở Giao thông vận tải có thông báo số 364/TB – SGTVT về việc hạn chế các phương tiện cao quá 3,5m qua cầu vượt Mai Dịch (đường Vành đai 3 Hà Nội).

Trong thời gian từ ngày 12/05/2018 đến ngày 15/10/2018 cấm các phương tiện có chiều cao vượt quá 3,5m đi qua cầu vượt Mai Dịch (đường Vành đai 3) theo cả 2 chiều. Theo đó, trong thời gian này các phương tiện có chiều vượt quá 3,5m có nhu cầu đi qua cầu vượt Mai Dịch (đường vành đai 3Hà Nội) thì chuyển làn đường bên dưới (theo cả hai chiều).

Báo Công luận
ảnh minh họa 

Cụ thể như sau: hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng và đường Vành đai 3 trên cao không đi lên cầu vượt Mai Dịch mà chuyển làn đi đường bên dưới để đi Phạm Hùng và đường Vành đai 3 trên cao. Hướng từ Phạm Hùng, đường Vành đai 3 trên cao đi Phạm Văn Đồng không đi lên cầu vượt Mai Dịch mà chuyển làn để đi đường bên dưới để đi Phạm Văn Đồng.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: lắp đặt khung giới hạn chiều cao (3,5m) hai chiều theo phương án đã đề ra; lắp đặt đầy đủ các biển báo giao thông, biển hướng dẫn giao thông, sơn gờ giảm tốc, đèn quay trên khung giới hạn chiều cao theo phương án đã được liên ngành thống nhất tại biên bản ngày 09/04/2018.

Thông báo này cũng chính là nhiệm vụ để các cấp, các ngành có liên quan cùng với người dân thực hiện. Đảm bảo được tính an toàn cao nhất khi thi công, đáp ứng được tiến độ đã đề ra. Thông báo thông tin rộng rãi đến nhân dân để hạn chế đến mức tối đa việc giao thông bị hỗn loạn.

Mạnh Hoàng

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông