Hà Nội học hỏi kinh nghiệm từ Los Angeles trong việc xây dựng thành phố thông minh

Thứ bảy, 28/07/2018 20:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ông Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội hiện có diện tích hơn 3.000 km2 với hơn 10 triệu dân. Kể từ năm 2008 đến nay, kinh tế Hà Nội tăng gấp 2,5 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,8 lần, lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng từ 1,3 triệu người vào năm 2008 lên 4,95 triệu người vào năm 2017.

Diện mạo Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển Hà Nội còn gặp phải nhiều thách thức như: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, nước sạch và xử lý rác thải… Đây là những lĩnh vực mà Los Angeles có nhiều kinh nghiệm giải quyết. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, Los Angeles có rất nhiều thế mạnh, đặc biệt trong các ngành kim khí chế tạo, phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại… Với mong muốn học tập kinh nghiệm, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác với Los Angeles, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất hai bên ký chương trình hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề đô thị, phát triển du lịch, xây dựng thành phố thông minh. 

Báo Công luận

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Thị trưởng TP Los Angeles Ảnh: TTXVN

Nhận định Hà Nội là một thành phố văn hóa sáng tạo và đổi mới, Thị trưởng thành phố Los Angeles cho biết, những khó khăn, thách thức mà Hà Nội đã và đang phải đối mặt cũng là những vấn đề mà Los Angeles từng phải đối mặt, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, với những chính sách thiết thực và hành động hiệu quả, chỉ sau 30 năm, Los Angeles đã giảm được 90% mức độ ô nhiễm không khí. Los Angeles sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ Hà Nội cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Đồng tình với đề xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về chương trình hợp tác, Thị trưởng thành phố Los Angeles cũng đề xuất 2 thành phố kết nghĩa, hỗ trợ nhau trên nhiều mặt, trước hết là trong 3 lĩnh vực: giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố thông minh. Los Angeles cũng mong muốn được gửi các sinh viên sang Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam để giao lưu, học hỏi. 

Đồng tình với đề xuất của Thị trưởng thành phố Los Angeles, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các sinh viên Los Angeles đến Hà Nội học tập, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa và mong muốn trong tương lai. Hà Nội và Los Angeles sẽ thường xuyên trao đổi, giao lưu, góp phần mở rộng mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, hai đất nước.

 P.V

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức