Hà Nội không còn “ngạt thở” trong ngày cuối cùng kì nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ ba, 16/02/2021 21:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khác với khung cảnh ùn tắc trên các cửa ngõ, tuyến đường giao thông trọng điểm hay quá tải tại các nhà ga, bến tàu,... mọi năm. Hôm nay (16/2, tức mùng 5 Tết) ngày cuối của kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giao thông Hà Nội thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng.

Giao thông Hà Nội thông thoáng trong ngày cuối của kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Giao thông Hà Nội thông thoáng trong ngày cuối của kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2 - 16/2 tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân e ngại về quê bằng khách, tàu hỏa,... Lượng hành khách sử dụng các phương tiện trên sụt giảm nghiêm trọng, nhiều người chọn phương tiện cá nhân và trở lại Thủ đô rải rác trong các ngày trước đó.

Ngoài ra, Thành phố Hà Nội đã chính thức cho học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh từ ngày 17-28/2.

Vì vậy trên các cửa ngõ, tuyến đường giao thông trọng điểm của Thủ đô không còn cảnh ùn tắc nghiêm trọng, quá tải trong ngày cuối cùng nghỉ Tết.

Ghi nhận của PV vào cuối giờ chiều nay (16/2), tại Bến xe Mỹ Đình, các tuyến đường giao thông trọng điểm như Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,... phương tiện giao thông di chuyển khá thuận thiện, thậm chí không xảy ra tình trạng ùn tắc như những ngày thường.

Anh Trung, lái xe Taxi tại khu vực bến xe Mỹ Đình chia sẻ, thời điểm này như mọi năm sinh viên, người lao động trở lại Thủ đô rất đông, có khi anh chở khách quên cả ăn. Nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khó lường khiến lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng kéo theo thu nhập giảm trông thấy.

Một số hình ảnh thực tế PV ghi nhận: 

Ngay từ sáng 16/2, tại đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Lạc Thinh (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã có rất đông người lao động từ các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,...sử dụng xe máy để trở lại Thủ đô Hà Nội làm việc

Ngay từ sáng 16/2, tại đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Lạc Thinh (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã có rất đông người lao động từ các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,...sử dụng xe máy để trở lại Thủ đô Hà Nội làm việc

Nhiều ô tô thậm chí còn để rất nhiều đồ đạc ở trên nóc xe

Nhiều ô tô thậm chí còn để rất nhiều đồ đạc ở trên nóc xe

Bạn Quang (quê tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp nên dù đường xa nhưng mình vẫn chọn xe máy làm phương tiện để về quê ăn Tết cũng như trở lại Hà Nội làm việc chứ không phải là xe khách

Bạn Quang (quê tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp nên dù đường xa nhưng mình vẫn chọn xe máy làm phương tiện để về quê ăn Tết cũng như trở lại Hà Nội làm việc chứ không phải là xe khách

Từng đoàn người di chuyển bằng xe máy với hành lý lỉnh kỉnh trở lại Hà Nội làm việc

Từng đoàn người di chuyển bằng xe máy với hành lý lỉnh kỉnh trở lại Hà Nội làm việc

Chiều 16/2, trên Quốc lộ 32 cũng có rất đông các phương tiện di chuyển về các quận nội thành của Hà Nội

Chiều 16/2, trên Quốc lộ 32 cũng có rất đông các phương tiện di chuyển về các quận nội thành của Hà Nội

Khu vực đại lộ Thăng Long vào cuối giờ chiều cũng khá thông thoáng

Khu vực đại lộ Thăng Long vào cuối giờ chiều cũng khá thông thoáng

Đường Phạm Văn Đồng không nhiều phương tiện di chuyển, trái ngược hẳn với khung cảnh ùn tắc những năm trước thậm chí phương tiện lưu thông còn giảm nhiều so với ngày thường

Đường Phạm Văn Đồng không nhiều phương tiện di chuyển, trái ngược hẳn với khung cảnh ùn tắc những năm trước thậm chí phương tiện lưu thông còn giảm nhiều so với ngày thường

Nhiều lái xe công nghệ, Taxi

Nhiều lái xe công nghệ, Taxi "ngán ngẩm" vì lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng so với mọi năm kéo theo thu nhập cũng giảm đi nhiều

Mỗi người lao động trở lại Hà Nội bằng xe máy đều mang theo rất nhiều đồ đạc treo phía sau xe

Mỗi người lao động trở lại Hà Nội bằng xe máy đều mang theo rất nhiều đồ đạc treo phía sau xe

Báo Công luận

Thế Anh

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông