Hà Nội: Lập hàng rào phong tỏa, phun khử trùng, tiêu độc tại xã Tô Hiệu

Thứ bảy, 08/05/2021 12:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (8/5), Lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong toả các con đường ngõ xóm đi vào khu vực cách ly của các thôn có ca bệnh ở xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tiến hành phun khử trùng, tiêu độc nơi này.

Ghi nhận vào 7h sáng 8/5, 3 thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương đã được phong tỏa và thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Sau khi một người đi Đà Nẵng về không khai báo y tế đã lây nhiễm Covid-19 cho 9 người khác trong gia đình ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ghi nhận vào 7h sáng 8/5, 3 thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương đã được phong tỏa và thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Sau khi một người đi Đà Nẵng về không khai báo y tế đã lây nhiễm Covid-19 cho 9 người khác trong gia đình ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tất cả các phương tiện, người dân đi qua khu vực này đều phải khai báo y tế.

Tất cả các phương tiện, người dân đi qua khu vực này đều phải khai báo y tế.

Trước đó, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 7-5, xã Tô Hiệu đã có 10 người mắc Covid-19, trú tại 3 thôn (thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương). Nguồn lây được xác định từ một người dân đi Đà Nẵng về không khai báo y tế đã lây nhiễm cho 9 người khác trong gia đình.

Trước đó, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 7-5, xã Tô Hiệu đã có 10 người mắc Covid-19, trú tại 3 thôn (thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương). Nguồn lây được xác định từ một người dân đi Đà Nẵng về không khai báo y tế đã lây nhiễm cho 9 người khác trong gia đình.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị TP Hà Nội cách ly y tế 3 thôn này, đồng thời thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu; mở rộng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn xã Tô Hiệu, với khoảng hơn 1.000 mẫu.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị TP Hà Nội cách ly y tế 3 thôn này, đồng thời thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu; mở rộng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn xã Tô Hiệu, với khoảng hơn 1.000 mẫu.

Cũng trong buổi sáng, lực lượng phòng hoá thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô đã đến tiến hành phun khử khuẩn toàn xã Tô Hiệu.

Cũng trong buổi sáng, lực lượng phòng hoá thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô đã đến tiến hành phun khử khuẩn toàn xã Tô Hiệu.

Báo Công luận
Với lực lượng hơn 25 cán bộ, chiến sĩ được huy động cùng 4 xe đặc chủng và các phương tiện tiêu tẩy, lực lượng phòng hoá Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 nghìn lít dung dịch tiêu độc, khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn.

Với lực lượng hơn 25 cán bộ, chiến sĩ được huy động cùng 4 xe đặc chủng và các phương tiện tiêu tẩy, lực lượng phòng hoá Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 nghìn lít dung dịch tiêu độc, khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn.

Lực lượng phòng hoá thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo đúng phương án, nhanh chóng tiêu độc, tẩy trùng triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ virus SARS - CoV - 2 phát tán trong môi trường.

Lực lượng phòng hoá thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo đúng phương án, nhanh chóng tiêu độc, tẩy trùng triệt để nhằm ngăn chặn nguy cơ virus SARS - CoV - 2 phát tán trong môi trường.

Hàng hoá kèm lương thực thực phẩm được vận chuyển vào bên trong khu vực cách ly

Hàng hoá kèm lương thực thực phẩm được vận chuyển vào bên trong khu vực cách ly

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào khu vực cách ly chặt chẽ. Vào sáng nay 8/5, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống Covid-19 TP Hà Nội cũng đã đến kiểm tra công tác phong tỏa các thôn có ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào khu vực cách ly chặt chẽ. Vào sáng nay 8/5, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống Covid-19 TP Hà Nội cũng đã đến kiểm tra công tác phong tỏa các thôn có ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống