Hà Nội: Người dân háo hức kéo về phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu mở lại sau dịch COVID-19

Thứ bảy, 13/03/2021 08:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn một tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, tối 12/3, phố đi bộ Hồ Gươm đã hoạt động trở lại. Đây là lần hoạt động trở lại thứ 3 sau thời gian nghỉ do COVID-19.

Đúng 19 giờ lực lượng an ninh trật tự đã dựng barie để lập phố đi bộ bên Hồ Gươm.

Đúng 19 giờ lực lượng an ninh trật tự đã dựng barie để lập phố đi bộ bên Hồ Gươm.

2
Tuy phố đi bộ được mở lại nhưng để đảm bảo ngăn ngừa dịch COVID-19, cơ quan chức năng vẫn mở loa kêu gọi người dân khi di chuyển trong khu vực này phải đeo khẩu trang.

Tuy phố đi bộ được mở lại nhưng để đảm bảo ngăn ngừa dịch COVID-19, cơ quan chức năng vẫn mở loa kêu gọi người dân khi di chuyển trong khu vực này phải đeo khẩu trang.

Các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực phố đi bộ đã khởi động trở lại

Các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực phố đi bộ đã khởi động trở lại

Theo ghi nhận, khoảng 20h30p tối 12/3 phố đi bộ Hồ Gươm chính thức hoạt động trở lại thu hút khá đông người dân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã đổ về đây sau một tuần làm việc học tập và thời gian dài giãn cách. Tản bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí mát mẻ tối cuối tuần.

Theo ghi nhận, khoảng 20h30p tối 12/3 phố đi bộ Hồ Gươm chính thức hoạt động trở lại thu hút khá đông người dân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã đổ về đây sau một tuần làm việc học tập và thời gian dài giãn cách. Tản bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí mát mẻ tối cuối tuần.

Biết tin phố đi bộ mở cửa, chị Hường (Bắc Ninh) tranh thủ khi đi làm về lên Hà Nội cùng em lên phố dạo chơi, chị Hường chia sẻ:

Biết tin phố đi bộ mở cửa, chị Hường (Bắc Ninh) tranh thủ khi đi làm về lên Hà Nội cùng em lên phố dạo chơi, chị Hường chia sẻ: "Biết tin tối 12/3 phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa trở lại, dù nhà có hơi xa nhưng mình rất hào hứng, nhớ Hà Nội và mong muốn dẫn em gái đi chơi, con bé rất thích tản bộ hóng gió thế này”.

Vui vẻ nhất có lẽ là các em bé khi được tới một khu vực không gian rộng để vui chơi nhất là sau một thời gian phải ở nhà liên tục vì dịch COVID-19. Các em nhỏ rất hứng thú với trò lái xe điện.

Vui vẻ nhất có lẽ là các em bé khi được tới một khu vực không gian rộng để vui chơi nhất là sau một thời gian phải ở nhà liên tục vì dịch COVID-19. Các em nhỏ rất hứng thú với trò lái xe điện.

Những quầy bóng bay nghệ thuật, vẽ tranh hay chụp ảnh kỷ niệm như một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa nơi đây cũng đã dần trở lại.

Những quầy bóng bay nghệ thuật, vẽ tranh hay chụp ảnh kỷ niệm như một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa nơi đây cũng đã dần trở lại.

Còn với anh Hiệp, nghệ sĩ biểu diễn bóng nghệ thuật đường phố chia sẻ:

Còn với anh Hiệp, nghệ sĩ biểu diễn bóng nghệ thuật đường phố chia sẻ: "Phố đi bộ gắn liền với kinh tế gia đình cũng như góc phố găn liền nhịp sống cửa tôi. Biết tin mở cửa, nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều hình dáng bóng bay bắt mắt cho các bạn nhỏ, giá cả chỉ dao động từ 30.000 đồng -50.000 đồng tùy theo kích cỡ và kiểu dáng của chúng”.

Các hoạt động vui chơi, ca hát... trên phố đi bộ cũng bắt đầu thu hút sự chú ý, tham gia của nhiều bạn trẻ.

Các hoạt động vui chơi, ca hát... trên phố đi bộ cũng bắt đầu thu hút sự chú ý, tham gia của nhiều bạn trẻ.

Nhiều hàng quán trên tuyến phố đi bộ tiến hành vệ sinh lau dọn sẵn sàng đón khách. Ghi nhận tại phố Tạ Hiện, các chỗ ngồi chật kín khách, lối đi chỉ vừa một người đi qua. Một phần vì là vào cuối tuần, một phần do phố đi bộ được hoạt động trở lại do Covid-19.

Nhiều hàng quán trên tuyến phố đi bộ tiến hành vệ sinh lau dọn sẵn sàng đón khách. Ghi nhận tại phố Tạ Hiện, các chỗ ngồi chật kín khách, lối đi chỉ vừa một người đi qua. Một phần vì là vào cuối tuần, một phần do phố đi bộ được hoạt động trở lại do Covid-19.

Đa số người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền việc phòng dịch nên phần lớn mọi người đều yên tâm dạo chơi và tản bộ ở đây.

Đa số người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền việc phòng dịch nên phần lớn mọi người đều yên tâm dạo chơi và tản bộ ở đây.

Các lực lượng chức năng của thành phố, quận và phường sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế... Trước đó, ngày 10/3, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thông báo về việc tổ chức hoạt động trở lại các không gian đi bộ trên địa bàn từ ngày 12/3.

Bài và ảnh: Thúy Hằng

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống