Hà Nội: Người dân tiếp tục bị thu phí khi vào bãi bồi ven sông Hồng

Thứ hai, 29/03/2021 06:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại khu đất bãi bồi ven sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy những ngày gần đây, người dân muốn vào khu đất này chụp ảnh, vui chơi đều phải trả phí 10 nghìn đồng/1 người cho 1 người đàn ông lạ mặt mới được phép đi vào.

Theo như phản ánh của nhiều người dân Hà Nội, những ngày gần đây tại lối đi vào khu đất bãi bồi ven sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy bị rào chắn, khóa sắt chặn lối đi, chỉ còn lại 1 lối đi duy nhất là qua cổng Khu sinh thái vườn nhãn Long Biên mới vào được.

Đặc biệt, nếu muốn vào dã ngoại, vui chơi tại khu bãi cỏ sông Hồng sẽ phải trả tiền phí ít nhất 10.000 đồng/người mới được đi vào, tiền thu này không có biên lai, nếu không nộp tiền sẽ không được đi vào. Thậm chí có người còn cho biết họ bị thu tới 50.000 đồng/lần, nếu đi ô tô vào.

Tại mọi lối vào khu đất trên đã bị rào sắt, khóa chặt.

Tại mọi lối vào khu đất trên đã bị rào sắt, khóa chặt.

Theo ghi nhận của PV, trên thực tế vẫn đang có tình trạng thu phí trên. Tại đây người dân muốn vào khu đất bãi bồi ven sông Hồng phải đi qua lối vào cổng Khu sinh thái vườn nhãn Long Biên. Phí qua cổng theo như người đàn ông lạ mặt đứng gác ở đây đòi thu với mức giá 10.000 đồng/người đi qua để vào, không có biên lai. Nếu không nộp tiền sẽ không được đi qua.

Người đàn ông này còn cho biết, nếu đi vào bãi đất ven sông bắt buộc phải nộp 10 nghìn đồng/1 người. Đi ô tô vào sẽ thu thêm 30 nghìn đồng/1 chiếc ô tô.

Lối vào duy nhất chỉ có con đường đi qua Khu sinh thái vườn nhãn Long Biên vào khu đất và phải mất phí.

Lối vào duy nhất chỉ có con đường đi qua Khu sinh thái vườn nhãn Long Biên vào khu đất và phải mất phí.

Tại đây luôn có 1 người túc trực ở cổng để thu tiền người vào, nếu muốn qua cửa phải trả phí 10 nghìn đồng/1 người.

Tại đây luôn có 1 người túc trực ở cổng để thu tiền người vào, nếu muốn qua cửa phải trả phí 10 nghìn đồng/1 người.

Được biết, vào tháng 8/2020 tình trạng thu phí này cũng được người dân phản ánh bị một người lạ mặt đến thu tiền phí khi đang vui chơi tại khu bãi cỏ sông Hồng đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm đó lãnh đạo UBND quận Long Biên (Hà Nội) cũng đã yêu cầu UBND phường Long Biên kiểm tra, báo cáo việc người dân vui chơi, dã ngoại trên bãi cỏ bên sông Hồng đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy bị thu phí 10.000 đồng/người.

Sau đó, UBND phường Long Biên cũng đã có buổi làm việc với cá nhân đang được UBND phường cho thuê trông coi diện tích đất công tại địa chỉ nói trên.

Hiện tượng thu phí của người dân xuống khu bãi cỏ ven sông Hồng vui chơi, dã ngoại ngay sau đó cũng đã chấm dứt, nhưng chỉ được một thời gian hiện tượng thu phí này lại diễn ra công khai. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ UBND phường Long Biên để phản ánh tình trạng trên.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Quang Hùng

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống