Hà Nội: Nhiều quán karaoke đã đóng cửa, treo biển "tạm dừng hoạt động" theo lệnh của thành phố

Thứ hai, 01/02/2021 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bắt đầu từ 0h ngày 1/2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19, tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố phải tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mở cửa lại.

Vào ngày 31/1, văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo số 32/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội.

Trong bản kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu rõ UBND Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2/2021 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận của PV vào sáng ngày 1/2, chỉ sau vài tiếng khi yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động có hiệu lực, rất nhiều quán bar, karaoke đã đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động.

Ghi nhận của PV vào sáng ngày 1/2, chỉ sau vài tiếng khi yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động có hiệu lực, rất nhiều quán bar, karaoke đã đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động.

Dọc con đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) các quán karaoke đã đóng cửa.

Dọc con đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) các quán karaoke đã đóng cửa.

Được biết, tại Hà Nội đã xuất hiện những ca bệnh mắc ngoài cộng đồng đã di chuyển nhiều nơi, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo nhận định của các chuyên gia thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Từ ngày 28/1 - 30/1, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng. Các đơn vị y tế đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch, phun khử trùng tại tất cả các địa điểm có liên quan tới ca bệnh.

Được biết, tại Hà Nội đã xuất hiện những ca bệnh mắc ngoài cộng đồng đã di chuyển nhiều nơi, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo nhận định của các chuyên gia thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Từ ngày 28/1 - 30/1, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng. Các đơn vị y tế đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch, phun khử trùng tại tất cả các địa điểm có liên quan tới ca bệnh.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

UBND TP Thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP Thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Ngay sau đó các quán karaoke đã tạm dừng hoạt động bắt đầu từ sáng 1/2 để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Ngay sau đó các quán karaoke đã tạm dừng hoạt động bắt đầu từ sáng 1/2 để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Các tấm biển thông báo

Các tấm biển thông báo "tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke: Bắt đầu từ 0h ngày 1/2/2021 để phòng, chống dịch Covid-19" được dán trước cửa các quán karaoke.

Theo 1 người bảo vệ trên cho cơ quan nằm cạnh quán Karaoke trên đường Vũ Phạm Hàm cho hay, từ sáng sớm đi làm tôi đã thấy quán này đóng cửa và dán thông báo tạm nghỉ. Các quán bar, karaoke thường là nơi mọi người tập trung đông người vui chơi và không đeo khẩu trang nên việc tạm dừng hoạt động ở thời điểm này rất phù hợp với công tác chống dịch covid-19.

Theo 1 người bảo vệ trên cho cơ quan nằm cạnh quán Karaoke trên đường Vũ Phạm Hàm cho hay, từ sáng sớm đi làm tôi đã thấy quán này đóng cửa và dán thông báo tạm nghỉ. Các quán bar, karaoke thường là nơi mọi người tập trung đông người vui chơi và không đeo khẩu trang nên việc tạm dừng hoạt động ở thời điểm này rất phù hợp với công tác chống dịch covid-19."

Một quán massage mở cửa vắng khách.

Một quán massage mở cửa vắng khách.

Trên dọc con phố Nguyễn Khang nổi tiếng với rất nhiều quán Karaoke cũng đã đóng cửa hàng loạt.

Trên dọc con phố Nguyễn Khang nổi tiếng với rất nhiều quán Karaoke cũng đã đóng cửa hàng loạt.

Báo Công luận
Các tấm biển thông báo tạm dừng hoạt động trước các cửa quán.

Các tấm biển thông báo tạm dừng hoạt động trước các cửa quán.

Báo Công luận

Quang Hùng

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống