Hà Nội: Pháo hoa rực rỡ chào năm mới Đinh Sửu 2021

Thứ sáu, 12/02/2021 06:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đúng 0h ngày 12/2/2021, trận địa pháo hoa duy nhất tại Hà Nội đã khai hỏa, người dân đã chính thức đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1050/VPCP-KGVX ngày 10/2; được sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 (không tập trung đông người), để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân. Địa điểm được chọn bắn pháo duy nhất tại Hà Nội đón năm Tân Sửu được thiết lập ở công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Đúng 0h ngày 12/2/2021, trận địa pháo hoa duy nhất tại Hà Nội đã khai hỏa, người dân đã chính thức đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đúng 0h ngày 12/2/2021, trận địa pháo hoa duy nhất tại Hà Nội đã khai hỏa, người dân đã chính thức đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước đó, theo ghi nhận của PV đã có rất đông người dân tập trung đến đây để xem màn bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa này.

Trước đó, theo ghi nhận của PV đã có rất đông người dân tập trung đến đây để xem màn bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa này.

Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đến đây.

Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đến đây.

Xung quanh khu vực công viên Thống Nhất, nơi được chọn làm điểm bắn pháo hoa duy nhất của Hà Nội được lực lượng chức năng lập chốt, kiểm soát người dân tránh tụ tập nơi đông người để phòng dịch Covid-19.

Xung quanh khu vực công viên Thống Nhất, nơi được chọn làm điểm bắn pháo hoa duy nhất của Hà Nội được lực lượng chức năng lập chốt, kiểm soát người dân tránh tụ tập nơi đông người để phòng dịch Covid-19.

Empty
Mọi người dân ra vào đều phải kiểm tra, chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mọi người dân ra vào đều phải kiểm tra, chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ghi nhận ở các tuyến phố quanh hồ gươm trước thời điểm giao thừa diễn ra, tình trạng giao thông tắc nghẽn, số lượng người đổ về đông kín khắp nẻo đường.

Ghi nhận ở các tuyến phố quanh hồ gươm trước thời điểm giao thừa diễn ra, tình trạng giao thông tắc nghẽn, số lượng người đổ về đông kín khắp nẻo đường.

Mặc dù năm nay không tổ chức bắn pháo hoa tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), nhưng gần đến thời khắc giao thừa, khá đông người dân Thủ đô vẫn ra đường để đón chào năm mới.

Mặc dù năm nay không tổ chức bắn pháo hoa tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), nhưng gần đến thời khắc giao thừa, khá đông người dân Thủ đô vẫn ra đường để đón chào năm mới.

Xung quanh hồ Gươm, phố đi bộ tuyến phố Bảo Khánh dòng người nhúc nhích từng cm.

Xung quanh hồ Gươm, phố đi bộ tuyến phố Bảo Khánh dòng người nhúc nhích từng cm.

Được biết, trước đó TP Hà Nội đã có kế hoạch bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện dịp Tết Nguyên đán. Nhưng sau đó, kế hoạch bị huỷ bỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng để phòng, chống dịch Covid 19.

Được biết, trước đó TP Hà Nội đã có kế hoạch bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện dịp Tết Nguyên đán. Nhưng sau đó, kế hoạch bị huỷ bỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng để phòng, chống dịch Covid 19.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa trên địa bàn như: Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế... Nhưng tại TP Hà Nội, để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới. TP Hà Nội bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất khu vực công viên Thống Nhất và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa trên địa bàn như: Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế... Nhưng tại TP Hà Nội, để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới. TP Hà Nội bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất khu vực công viên Thống Nhất và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống