Hà Nội: Ra quân tổng kiểm tra các các phương tiện tham gia giao thông

Thứ sáu, 15/05/2020 20:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cùng với cả nước, hôm nay lực lượng CSGT TP Hà Nội cũng đã ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện trên Toàn quốc từ ngày 15/5-14/6.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Congluan.vn, ngay từ sáng sớm các đội CSGT trên địa bàn toàn TP đã ra quân tiến hành lập chốt kiểm tra. Tại đường Cienco 5 Thanh Hà, Đội CSGT số 10 đã huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT số 10 làm nhiệm vụ tại đường Cienco 5 - Thanh Hà. Ảnh : Dương Lâm

Đội CSGT số 10 làm nhiệm vụ tại đường Cienco 5 - Thanh Hà. Ảnh : Dương Lâm

Tại đây, đội CSGT số 10 đã tiến hành yêu cầu các phương tiện lưu thông trên đường dừng và thực hiện kiểm tra hành chính gần 100 phương tiện bao gồm xe máy, ô tô, xe tải… để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy cũng như các hành vi vi phạm khác... Khi kiểm tra chủ phương tiện sẽ đưa vào khu vực riêng để không ảnh hưởng đến giao thông.

Trao đổi với PV báo điện tử Công Luận, Trung tá Nguyễn Kiên Cường- Cán bộ đội CSGT số 10 cho biết: “Theo chỉ đạo của Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an Thành phố Hà Nội, hiện nay Đội đã lập các tổ chuyên đề thay phiên nhau trực hằng ngày trên các chốt giao thông trọng điểm dẫn vào nội đô, đặc biệt những tuyến dẫn ra quốc lộ, trục chính và khu vực vành đai Hà Nội để kiểm soát, phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy cũng như các xe chở hàng hóa lưu thông trên tuyến đường”.

Lái xe chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Dương Lâm

Lái xe chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Dương Lâm

Về phía người dân, họ cũng có phần bỡ ngỡ khi bị dừng xe kiểm tra nhưng cũng rất chấp hành. Chia sẻ với PV, lái xe Lê Văn Chiến ở Thường Tín - Hà Nội cho biết:" Khi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thì tôi sẵn sàng hợp tác và chấp hành nghiêm chỉnh. Kiểm tra như thế này là điều cần thiết để mọi người chú tâm hơn khi tham gia giao thông"

Một nét mới trong lần này là người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng ghi âm, ghi hình trực tiếp.

Trong quá trình người dân giám sát phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật đã được quy định tại điều 10 Thông tư 67/2019/TT-BCA, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Việc ghi âm, ghi hình cũng phải diễn ra ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông), bảo đảm nội dung ghi âm, ghi hình không bị cắt xén, chỉnh sửa, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đợt ra quân toàn quốc của lực lượng CSGT lần này sẽ diễn ra trong một tháng (từ ngày 15-5 đến 14-6) nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, chấp hành Luật giao thông đường bộ và nâng ý thức chấp hành Nghị định 100.

Qúa trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân, và quy trình công tác,… bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh việc lập biên bản, giữ giấy phép lái xe, giữ xe đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT trong ngày đầu ra quân cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe cần tuần thủ luật lệ khi tham gia giao thông, đặc biệt sau thời kỳ giãn cách xã hội.

Cũng trong ngày hôm nay khi thực hiện kế hoạch chung, đội CSGT Số 9 đã bắt được 1 đối tượng tàng trữ ma tuý.  Đại uý Vũ Quang Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 9 – Phòng CSGT – CATP Hà Nội cho biết vào lúc 7h15’ sáng nay, sau khi thực hiện nhiệm vụ ra quân tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn. Tại Km21+500 tuyến quốc lộ 32, tổ công tác của đơn vị qua quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Toản sinh năm 1968 trú tại Phúc Thọ, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng tàng trữ ma tuý bị bắt khu lưu thông trên Quốc lộ 32 - địa bàn của Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ. Ảnh: Hùng Nguyễn

Đối tượng tàng trữ ma tuý bị bắt khu lưu thông trên Quốc lộ 32 - địa bàn của Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ. Ảnh: Hùng Nguyễn

Hiện người và tang vật đã được bàn giao cho công an thị trấn Đan Phượng tiếp tục điều tra xử lý.

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT, công tác đấu tranh, kiểm tra ma túy đối với người điều khiển phương tiện cũng là một trong những điểm trọng tâm của kế hoạch ra quân lần này.

Dương Lâm

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông