(CLO) Dù đã có biển cấm đổ rác nhưng rác thải sinh hoạt vẫn “vô tư” chất đống ngay ven tuyến đê Nghi Tàm, Nguyễn Khoái, xã Liên Trung (Tp. Hà Nội) bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực này.
Theo ghi nhận của Phóng viên báo Nhà báo và Công luận, rác được tập kết trên các tuyến đê có đủ chủng loại từ bao bì, chai lọ, gốc cây đến phụ phẩm chế biến thức ăn cho người và vật nuôi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đặc biệt hơn, ngay trên mặt thân đê xuất hiện hàng chục điểm đổ phế thải vật liệu xây dựng, gạch đá, vữa xi măng...
Dù đã có cấm đổ rác thế nhưng nhiều người cho việc rằng chính quyền “cấm cứ cấm” còn người dân thì “bỏ cứ bỏ” vì tấm bảng cảnh báo không đủ sức răn đe những người thiếu ý thức.
Việc tập kết rác bừa bãi là đe dọa trực tiếp đến an toàn của thân đê, bởi đây là điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng, chuột, mối trú ngụ. Hơn nữa, những bãi rác ở triền đê phía ngoài bãi sông khi nước lũ lên cao sẽ bị phân tán ra các nơi mang theo nhiều mầm bệnh gây hại. Mặc dù hậu quả đã rõ ràng nhưng việc xóa bỏ được nạn đổ rác trên đê vẫn còn nhiều bất cập.
Nguy hiểm hơn những đống rác này chỉ cách khu dân cư khoảng 50m, hằng ngày mùi hôi thối bốc lên, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ. Hơn nữa, tuyến đê có rất nhiều người hằng ngày đi qua lại, nên tình trạng ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến những người thường xuyên phải đi qua đây.
Chị Trần Kim Chi (xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: Cứ sau một đêm là rác thải lại ngập lấp, từ phế liệu xây dựng cho đến rác thải sinh hoạt đều được mọi người đổ ra đây, cũng một phần buổi tối ít người qua lại nên nhiều người dân đã mang rác ra đây bỏ. Có lần gặp người vứt rác ở đây tôi nhắc nhở họ còn định đánh lại tôi, thế nên giờ chỉ mong chính quyền địa phương xử lý mạnh tay những hành vi xả rác không đúng nơi quy định như thế này.
Để xử lý triệt để tình trạng vứt rác thải vào hành lang bảo vệ đê, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác thì các địa phương có tuyến đê Sông Hồng đi qua cần quan tâm tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của người dân. Như vậy mới có thể giải quyết được tận gốc vấn đề, nếu không sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Những bãi rác tồn đọng cũ vừa được xử lý thì lại phát sinh thêm nhiều bãi rác mới.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.