Hà Nội: Rất đông người dân chờ tới tối ở phường Mễ Trì vẫn chưa xin được giấy đi đường

Thứ hai, 06/09/2021 21:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/9, rất đông người dân đã đến trụ sở Công an phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm giấy đi đường. Nhiều người mệt mỏi chờ đợi từ chiều đến 7 - 8h tối vẫn chưa được duyệt giấy đi đường và đành quay về nhà chờ đợi.

Trải qua gần 45 ngày thực hiện cách ly xã hội, Hà Nội đã ít nhất 4 lần điều chỉnh thủ tục cấp giấy đi đường. Với quy định mới nhất áp dụng cho nhóm 6, doanh nghiệp muốn được cấp giấy đi đường, buộc phải qua "hai cửa" là công an phường và UBND phường xét duyệt.

Cụ thể, công an phường tiếp nhận hồ sơ và gửi trả giấy, còn UBND phường đảm nhận khâu xét duyệt. Bước đầu tiên trong quy trình này, là đại diện doanh nghiệp phải làm việc trực tiếp với công an phường để cấp thông tin, địa chỉ email và xác thực địa chỉ email trên hệ thống.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 1

Ghi nhận của PV tại Công an phường Mễ Trì vào tối muộn 6/9, vẫn còn rất đông người dân ngồi chờ phía trong sân trụ sở công an để chờ đến lượt mình nộp hồ sơ, làm thủ tục giấy đi đường.

Chị Đặng Thị Thúy, nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội, đến trụ sở Công an phường nộp giấy tờ từ 2h chiều, cho hay: “Ngày hôm qua, tôi đã đến đây từ 4h chiều và chờ đến 7h tối nhưng vẫn chưa đến lượt mình, hôm nay tôi đã chủ động đến sớm để đăng ký nộp hồ sơ, đến tối muộn tôi ra thì vẫn thiếu một số giấy tờ, đành phải quay về hoàn thiện rồi quay lại sau".

Chị Hường – làm việc tại công kinh doanh buôn bán hóa chất đến trụ sở Công an phường Mễ Trì để chờ nộp hồ sơ từ lúc 2h chiều. Ngồi chờ đợi mệt mỏi, chị quay về nhà đến 7h tối quay lại trụ sở với hy vọng hồ sơ mình đã được duyệt nhưng rốt cuộc vẫn... chưa đến lượt.

Thất vọng quay về, chị Hường cho hay: “Tôi rất lo lắng khi không có giấy đi đường sẽ không thể lên văn phòng công ty, mặc dù đặc thù bên tôi là kinh doanh buôn bán hóa chất không phải hàng hóa thiết yếu nhưng chúng tôi lại cung cấp hóa chất cho các nhà máy, khu công nghiệp nên vẫn phải có người lên trực ở văn phòng công ty.”

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 2

Đến thời điểm hơn 7h tối 6/9, vẫn còn nhiều người dân di chuyển đến công an phường để nộp hồ sơ.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 3

Người dân ngồi chờ đến lượt được kiểm tra hồ sơ.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 4

Một số người kiểm tra lại giấy tờ trên tay.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 5
ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 6
ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 7

Theo quan sát từ 6h đến 8h tối có nhiều người dân đã ngồi chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa đến lượt mình được kiểm tra hồ sơ.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 8
ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 9

Một số người đã ra về chờ đợi thông báo gửi qua Email.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 10

Ra về với tâm trạng mệt mỏi vì phải chờ đợi 6 tiếng đồng hồ để đến lượt mình được nộp hoàn thiện hồ sơ, một người dân đại diện cho công ty công cấp dầu cho nhà máy xí nghiệp cho hay: “Sau khi nhận được thông báo của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện giấy đi đường mới, tôi đã liên lạc với công an phường Mễ Trì và đến đây từ 2h chiều, bây giờ đã 8h tối rồi. Chờ đợi 6 tiếng đồng hồ khiến tôi rất mệt mỏi, chỉ nhận được thông báo về nhà chờ, phía công an phường sẽ thông báo qua thư điện tử.”

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 11

Đến hơn 7h cổng trụ sở công an phường đã đóng vẫn còn nhiều người dân đến để nộp hồ sơ.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 12

Nhiều người dân đến đã chui qua cổng để vào.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 13

Người dân đến trong đêm muộn hỏi thủ tục nộp hồ sơ tại phòng trưc ban - tiếp dân của trụ sở công an.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 14

Được lực lượng chức năng hướng dẫn điền thông tin cần thiết vào giấy tờ.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 15

Nhiều người do chờ đợi từ chiều, nên đã gọi người thân hoặc đặt hàng ship đồ ăn đến.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 16

Một người hết pin điện thoại nhưng không dám di chuyển về lấy sợ đến lượt mình lại vắng mặt nên đã nhờ người thân đưa dây sạc đến tận nơi.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 17

Một số người đừng chờ bên ngoài.

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 18

Ông Nguyễn Quang Chung – Trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết: “Mễ Trì là 1 trong 8 phường của quận Nam Từ Liêm nằm trong vùng 1. Có hơn 400 doanh nghiệp nằm trên địa bàn phường mà thời gian cấp giấy đi đường chỉ có 2 ngày".

ha noi rat dong nguoi dan cho toi toi o phuong me tri van chua xin duoc giay di duong hinh 19

'Chúng tôi đã huy động tối đa trong việc cấp phát giấy đi đường, dự kiến sẽ cố gắng trong ngày mai để hoàn thiện giấy đi đường"- ông Nguyễn Quang Chung cho biết.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống