Hà Nội: Rộn ràng lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021

Thứ bảy, 27/02/2021 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (27/2), 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn hơn 4.000 thanh niên của Thủ đô lên đường nhập ngũ.

Năm 2021, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ toàn TP là 4.554. Trong đó, quân đội 3.500 và công an 1.054 (cao hơn chỉ tiêu năm 2020). Qua quá trình sơ tuyển, phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao.

Tiêu biểu, tại quận Hai Bà Trưng có 154 thanh niên đủ điều kiện tham gia nhập ngũ (trong đó 80% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp). Còn tại thị xã Sơn Tây đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến 83 công dân, trong đó có 18 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 52 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước 2 ngày diễn ra lễ giao nhận quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với đơn vị chức năng của TP Hà Nội để xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, lễ giao quân năm nay chỉ diễn ra trong 20 phút và không có phần hội.

Ghi nhận tại lễ bàn giao quân vào sáng nay 27/2 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Ghi nhận tại lễ bàn giao quân vào sáng nay 27/2 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Có mặt tại lễ giao nhận quân năm 2021, là các thanh niên ưu tú của 10 phường đã sẵn sàng nhập ngũ tòng quân làm tròn nghĩa vụ quân sự của công dân.

Có mặt tại lễ giao nhận quân năm 2021, là các thanh niên ưu tú của 10 phường đã sẵn sàng nhập ngũ tòng quân làm tròn nghĩa vụ quân sự của công dân.

Do dịch bệnh Covid-19 nên lễ giao nhận quân được tổ chức khá nhanh chóng, các công dân nhập ngũ được xếp ngồi giãn cách với nhau và người thân không được vào bên trong.

Do dịch bệnh Covid-19 nên lễ giao nhận quân được tổ chức khá nhanh chóng, các công dân nhập ngũ được xếp ngồi giãn cách với nhau và người thân không được vào bên trong.

Nhiều người thân tập trung chen chúc bên hàng rào thép để dõi theo con, cháu mình.

Nhiều người thân tập trung chen chúc bên hàng rào thép để dõi theo con, cháu mình.

Nhiều cụ già đến để chứng kiến cháu của mình lên đường đi nhập ngũ.

Nhiều cụ già đến để chứng kiến cháu của mình lên đường đi nhập ngũ.

Empty
Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát biểu chính thức lễ bàn giao quân 2021.

Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát biểu chính thức lễ bàn giao quân 2021.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 đó là công tác chính sách hậu phương quân đội được đặc biệt quan tâm, nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 đó là công tác chính sách hậu phương quân đội được đặc biệt quan tâm, nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ.

Nhiều hình thức và cách làm hay được triển khai như: Tặng sổ tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng cho công dân sẵn sàng nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; phát động các ban ngành đoàn thể địa phương tặng quà lưu niệm bằng hiện vật và tiền cho công dân, trung bình từ 1 - 5 triệu đồng (toàn TP tặng 3.299 suất quà và 401 sổ tiết kiệm).

Nhiều hình thức và cách làm hay được triển khai như: Tặng sổ tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng cho công dân sẵn sàng nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; phát động các ban ngành đoàn thể địa phương tặng quà lưu niệm bằng hiện vật và tiền cho công dân, trung bình từ 1 - 5 triệu đồng (toàn TP tặng 3.299 suất quà và 401 sổ tiết kiệm).

Những cánh tay nắm chặt người thân để lên đường đi nhập ngũ.

Những cánh tay nắm chặt người thân để lên đường đi nhập ngũ.

Báo Công luận
Hình ảnh vẫy tay chào người thân của các tân binh lên đường nhập ngũ vào sáng nay.

Hình ảnh vẫy tay chào người thân của các tân binh lên đường nhập ngũ vào sáng nay.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, chất lượng tuyển quân năm nay ở Hà Nội được nâng lên một bước, với số công dân đạt sức khỏe tốt chiếm gần 70% cao hơn năm 2020. Toàn bộ số tân binh chuẩn bị nhập ngũ đã có kết quả âm tính với Sars CoV-2.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, chất lượng tuyển quân năm nay ở Hà Nội được nâng lên một bước, với số công dân đạt sức khỏe tốt chiếm gần 70% cao hơn năm 2020. Toàn bộ số tân binh chuẩn bị nhập ngũ đã có kết quả âm tính với Sars CoV-2.

Báo Công luận
Trong sáng nay 27/2, lễ giao quân ở tất cả các quận huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã được diễn ra.

Trong sáng nay 27/2, lễ giao quân ở tất cả các quận huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã được diễn ra.

Quang Hùng

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống