Hà Nội: Tạm dừng hoạt động chợ Giáp Nhị, quận Hoàng Mai để phòng chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 18/7, thông tin từ UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), phường đã cho tạm dừng hoạt động chợ Giáp Nhị, siêu thị Vinmart tại tầng 1 chung cư Nam Đô để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do có liên quan đến ca dương tính với Sars-CoV-2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương chợ Giáp Nhị do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Thịnh Liệt. Ảnh: kinhtedothi.vn

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương chợ Giáp Nhị do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Thịnh Liệt. Ảnh: kinhtedothi.vn

Cụ thể, thông tin từ Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Nguyễn Văn Đức cho biết, sáng 18/7, phường đã nhận được thông báo từ CDC Hà Nội về trường hợp công dân T.T.T , nữ, SN 1992, địa chỉ tại P1907 chung cư Viễn Đông Star, số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân T.T.T bán hàng cùng với bệnh nhân N.T.P ở 31 Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm. Sau khi biết bệnh nhân N.T.P (sinh sống tại 132 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) mắc Covid-19, N.T.T đã chủ động liên lạc với Trạm Y tế phường Thịnh Liệt và đã được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định.

Qua điều tra truy vết cho thấy, từ ngày 5/7 - 16/7, công dân T.T.T cùng các thành viên trong gia đình đã nhiều lần đến chợ Giáp Nhị. Ngày 12/7, đến siêu thị Vinmart tại tầng 1 chung cư Nam Đô nhưng không nhớ rõ vị trí mua bán.

Để đảm bảo việc truy vết, khoanh vùng kịp thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Thịnh Liệt đã ban hành thông báo đề nghị tạm thời dừng hoạt động chợ Giáp Nhị, siêu thị Vinmart  tại tầng 1 chung cư Nam Đô và chung cư Viễn Đông Star cho đến khi có thông báo mới.

UBND phường yêu cầu tất cả 120 hộ kinh doanh, buôn bán trong chợ Giáp Nhị và siêu thị Vinmart nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán, chủ động theo dõi sức khỏe và kịp thời khai báo y tế.

Đồng thời, đề nghị người dân trên địa bàn phường trong khoảng thời gian từ ngày 5/7 - 16/7, có đến chợ Giáp Nhị và ngày 12/7 có đến siêu thị Vinmart  tại tầng 1 chung cư Nam Đô phải chủ động theo dõi sức khỏe, khai báo y tế. Khi có dấu hiệu ho, sốt, đau họng...  cần thông báo ngay với trạm Y tế phường để được hướng dẫn.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều nay (18/7) tất cả các tiểu thương trong chợ Giáp Nhị đã thu dọn đồ đạc, quầy hàng  để dừng hoạt động buôn bán, lực lượng y tế phường Thịnh Liệt cũng khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người buôn bán tại chợ.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống