Hà Nội: Thầy cô chủ nhiệm đến tận cổng trường thi dặn dò học sinh thi tốt môn Ngoại Ngữ

Thứ năm, 08/07/2021 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/7, các thí sinh bắt đầu bước vào môn thi ngoại ngữ cũng là môn thi cuối cùng trong lần thi tốt nghiệp THPT 2021. Rất nhiều thầy cô ở các trường, đã đi đến điểm thi cùng các em thí sinh, cổ vũ động viên, giúp các em có thêm động lực thi tốt môn thi này.

Vào đầu chiều nay (8/7), một cơn mưa giông đã xảy ra kiến cho rất nhiều phụ huynh đưa con mình đến các điểm thi gặp mưa lớn.

Vào đầu chiều nay (8/7), một cơn mưa giông đã xảy ra kiến cho rất nhiều phụ huynh đưa con mình đến các điểm thi gặp mưa lớn.

Tuy nhiên, cơn mưa chỉ diễn ra trong 10 phút, nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con đến điểm thi nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, cơn mưa chỉ diễn ra trong 10 phút, nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con đến điểm thi nhanh nhất có thể.

Ghi nhận của PV tại cổng trường THSC Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), vào 13h30' trời đã ngớt mưa, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi vẫn bị ướt nhẹ, do mưa quá bất ngờ.

Ghi nhận của PV tại cổng trường THSC Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), vào 13h30' trời đã ngớt mưa, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi vẫn bị ướt nhẹ, do mưa quá bất ngờ.

Mặc dù có mưa bất chợt, nhưng 4 thầy cô giáo của trường THPT Hà Thành (Phạm văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chịu khó đến đây từ rất sớm, đứng chờ từng em học sinh trường mình đi đến điểm thi để được ôm, bắt tay tiếp thêm động lực, năng lượng tinh thần cho các học sinh trường mình thi tốt.

Mặc dù có mưa bất chợt, nhưng 4 thầy cô giáo của trường THPT Hà Thành (Phạm văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chịu khó đến đây từ rất sớm, đứng chờ từng em học sinh trường mình đi đến điểm thi để được ôm, bắt tay tiếp thêm động lực, năng lượng tinh thần cho các học sinh trường mình thi tốt.

Những cái ôm, nụ cười chào đón học sinh trường, lớp của mình đã tạo cho học sinh có thêm tự tin khi bước vào phòng thi.

Những cái ôm, nụ cười chào đón học sinh trường, lớp của mình đã tạo cho học sinh có thêm tự tin khi bước vào phòng thi.

Cô Vũ Thi Hòa – tổ trưởng tổ tiếng Anh của trường THPT Hà Thành cho biết: “Chúng tôi gồm 4 thầy cô đều có học sinh mình chủ nhiệm thi ở đây vào chiều nay nên đã quyết định đến đây để cổ vũ các em, nhằm tạo thêm nguồn động lực tinh thần cho các em có thể an tâm thi tốt.”

Cô Vũ Thi Hòa – tổ trưởng tổ tiếng Anh của trường THPT Hà Thành cho biết: “Chúng tôi gồm 4 thầy cô đều có học sinh mình chủ nhiệm thi ở đây vào chiều nay nên đã quyết định đến đây để cổ vũ các em, nhằm tạo thêm nguồn động lực tinh thần cho các em có thể an tâm thi tốt.”

“Có khoảng 20 em học sinh của trường tôi thi ở đây, riêng lớp tôi chủ nhiệm là 12A6 thì có 7 bạn. 7 bạn này học lực tiếng Anh chưa tốt, nên hi vọng khi gặp được thầy cô trường mình trước cổng điểm trường thi, sẽ có thêm nguồn động viên tâm lý để thi tốt môn này. Các em yên tâm, các thầy cô sẽ đứng chờ ở trước cổng trường đến khi nào các em thi xong thì mới về.” – Cô Hòa nói.

“Có khoảng 20 em học sinh của trường tôi thi ở đây, riêng lớp tôi chủ nhiệm là 12A6 thì có 7 bạn. 7 bạn này học lực tiếng Anh chưa tốt, nên hi vọng khi gặp được thầy cô trường mình trước cổng điểm trường thi, sẽ có thêm nguồn động viên tâm lý để thi tốt môn này. Các em yên tâm, các thầy cô sẽ đứng chờ ở trước cổng trường đến khi nào các em thi xong thì mới về.” – Cô Hòa nói.

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống