Hà Nội: Thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15

Thứ hai, 01/02/2021 05:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đêm 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo về một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ở Cầu Giấy, có liên quan "ổ dịch" Hải Dương.

Bệnh nhân là Đặng Thị Lý, SN 1973, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Ngày 23/1, bệnh nhân đi cùng gia đình gồm 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24/1, người này về Hà Nội. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được Trung tâm

Tối 31/1 Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội xuất hiên ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15 (Ảnh minh họa: Báo Gia đình & Xã hội)

Hà Nội xuất hiên ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 15 (Ảnh minh họa: Báo Gia đình & Xã hội)

Hiện nhân viên y tế, cơ quan chức năng tại Hà Nội đang rà soát các trường hợp tiếp xúc để khoanh vùng và đưa F1 đi cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo CDC Hà Nội nhận định chúng ta đang đối mặt nguy cơ lây Covid-19 ở diện rộng. Bởi số lượng người về từ ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh rất lớn.

Cho nên, CDC đề nghị tất cả người đã từng đi về từ các vùng dịch trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được xét nghiệm nhanh nhất, tránh làm dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

Cũng trong tối 31/1, Hà Nội ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bà H.T.H., 40 tuổi, người tiếp xúc gần với BN1723, địa chỉ ở đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Như vậy tính đến thời điểm này, Hà Nội Hà Nội có 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Bộ Y tế công bố 13 ca mắc COVID-19.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe