Hà Tĩnh: Ca mắc COVID-19 liên tục tăng, dịch lây lan nhanh ra nhiều huyện, thị

Thứ ba, 15/06/2021 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng nay đã nâng con số ca nhiễm tại Hà Tĩnh lên đến 65 trường hợp. Đáng chú ý, dịch đã lây lan ra nhiều huyện thị của tỉnh này.

Cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh ra quân để lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Ảnh minh họa.

Cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh ra quân để lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Ảnh minh họa.

Trong đó, bệnh nhân T.N.Y (sinh năm 2002, tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu) có liên quan đến địa điểm tìm người được ngành y tế thông báo. Bệnh nhân test nhanh nghi ngờ và được lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 15/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.T (sinh năm 1961, xóm 1, xã Sơn Trường) trong khu vực phong tỏa. Cả 2 bệnh nhân này là F2 của bệnh nhân 10191 và 10631 trước đó.

Bệnh nhân H.T.T.P (sinh năm 1973, ở số 39, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang) trong khu vực phong tỏa.

Trước đó, ngày 14/6 ngành y tế Hà Tĩnh cũng ghi nhận 2 ca bệnh mắc Covid-19 đầu tiên tại làng biển xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), huyện này đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời 3 thôn với hơn một ngàn người dân.

Đến nay, ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 1.635 F1, 12.277 F2. Xét nghiệm diện rộng tại các vùng phong tỏa, có 75.381 mẫu F2 kết quả âm tính.

Tổng số mẫu đã lấy là 81.594, có kết quả 79.566 mẫu, số còn lại tiếp tục xét nghiệm và cho kết quả trong vài ngày tới.

Ngành y tế chuẩn bị kế hoạch xét nghiệm 100.000 mẫu bằng phương pháp xét nghiệm PCR sàng lọc Covid-19 cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ ngày 5/5 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 65 ca Covid-19 cộng đồng, trong đó nhiều ca liên quan đến hai vợ chồng về từ Bình Dương và điểm tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà. 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) ở TP Hà Tĩnh; 8 thôn ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà); hơn 50 hộ dân ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà) đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, Hà Tĩnh đang thực hiện việc cách ly, phong tỏa theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn; người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các cơ quan. Công sở, nhà máy không bị đóng cửa, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp…

Ngành y tế đã triển khai công tác phòng chống dịch: phun khử khuẩn, khoanh vùng khu vực bệnh nhân sinh sống; chuyển các bệnh nhân đi điều trị và truy vết các trường hợp liên quan.

Minh Châu

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống