Hà Tĩnh: Cứu sống 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thứ sáu, 06/03/2020 08:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) 8 thuyền viên trên tàu Đức Minh mang số hiệu 555, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô gặp nạn trên biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng Hà Tĩnh cứu sống thành công.

Tàu Đức Minh mang số hiệu 555 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Tàu Đức Minh mang số hiệu 555 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Chiều tối ngày 5/3, thông tin từ ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, 8 thuyền viên trên tàu Đức Minh 555 vừa gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh đều đã vào bờ an toàn và được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 5/3, tàu Đức Minh mang số hiệu 555 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô do anh Hà Văn Phương (SN 1984, quê ở Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đang chở gần 3.000 tấn đá vôi từ Ninh Bình đi Quảng Ngãi thì bị mất điều khiển lái, trôi dạt tự do trên biển.

Cùng đi trên tàu có 7 thuyền viên khác quê ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Định. Đến 5 giờ sáng, tàu trôi dạt vào vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, và bị nghiêng chìm do va vào đá, nước ngập cabin không thể điều khiển được.

8 thuyền viên trên tàu đều đã vào bờ an toàn và được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

8 thuyền viên trên tàu đều đã vào bờ an toàn và được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Ngay sau khi nhận được thông tin các thuyền viên đã rời khỏi tàu và đang bị trôi dạt trên biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Vũng Áng - Sơn Dương và chính quyền địa phương tìm phương án tổ chức ứng cứu các thuyền viên. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động mạnh nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các phương tiện không thể tiếp cận được tàu gặp nạn.

Trưa cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên trên tàu đã kết thành bè nổi rồi bơi vào bờ. Các lực lượng và ngư dân đã ra ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Tuy nhiên, một số thuyền viên có dấu hiệu kiệt sức, bị thương nhẹ được lực lượng quân y biên phòng và các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện đã khám, ứng cứu tại chỗ, nhanh chóng thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cần thiết.

Hiện Đồn Biên phòng Kỳ Khang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đang bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế chu đáo cho các thuyền viên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ phương tiện tàu đang bị mắc kẹt ngoài biển.

Trần Phong

Tin khác

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

Lái xe di chuyển thế nào khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đi vào khai thác?

(CLO) Chiều 28/4, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chính thức thông xe, đưa vào khai thác khoảng 30km.

Giao thông
Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công sân bay Long Thành xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với gần 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc.

Giao thông
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông