Hà Tĩnh phát hiện 39 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Thứ năm, 21/01/2021 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 21/1/2021, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, sau 1 tháng ra quân, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 39 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.

Hà Tĩnh phát hiện 39 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Hà Tĩnh phát hiện 39 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Bài liên quan

Điển hình, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 20/1/2021 trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km590 trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, đội tuần tra kiểm soát 6.1, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Tú Tạc, mang biển kiểm soát 43B - 01409 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc do Nguyễn Thanh Thuần (SN 1973, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chở người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, nhằm trốn cách ly phòng chống dịch Covid - 19 theo qui định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện trên xe có trên xe có 37 người, trong đó có 33 người là hành khách. Trong số 33 hành khách, Cảnh sát Giao thông phát hiện 9 hành khách trên xe nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, (trong đó có 7 hành khách người Nghệ An, 2 hành khách người Thanh Hóa) .

Tổ công tác đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa yêu cầu nhà xe đưa 9 hành khách về khu cách ly tập trung MITRACO để kiểm tra, hoàn tất các thủ tục theo qui định. Được biết, xe ô tô nói trên chạy từ Thành phố Đà Nẵng ra Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19, thời gian tới, Công an Hà Tĩnh thực hiện đúng quy định Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Quân sự kiểm soát chặt chẽ vùng biên, đưa đón người cách ly đúng quy định, triển khai các biện pháp, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn 5 khu cách ly trên địa bàn tỉnh; cùng với đó, tiến hành điều tra các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp. 

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành soát xét địa bàn, nhân hộ khẩu, phát huy sức mạnh toàn dân phát hiện người nhập cảnh trái phép, thực hiện đưa người trốn cách ly thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện các biện pháp tuần tra kiểm soát, phát hiện công dân dân nhập cảnh trái phép trên các tuyến giao thông… 

Được biết, từ tháng 12/2019 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 14 vụ, 29 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho ngưòi khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Minh Chí

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án