Hà Tĩnh thu 386 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ”

Chủ nhật, 20/01/2019 21:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình Ngày “Chủ nhật đỏ” tại Hà Tĩnh đã thu hút hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên tham gia và thu về 386 đơn vị máu.

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng. Ảnh PV

Tham dự chương trình có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng. Ảnh PV

Ngày 20/1, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn Viên chức tỉnh, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XI năm 2019. Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân Hồng, Chương trình Xuân tình nguyện 2019.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần mang giọt máu “ấm” đến với những người nghèo, những bệnh nhân thiếu máu và khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Ảnh PV

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Ảnh PV

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia hiến máu.

“Phong trào hiến máu tình nguyện đã được tổ chức bằng những hình thức sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong đông đảo lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo ý nghĩa, đạt mục đích đề ra của chương trình, tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả trong năm 2019.

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn, tri ân những người tình nguyện hiến máu. Ảnh PV

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn, tri ân những người tình nguyện hiến máu. Ảnh PV

Ngày hội "Chủ nhật Đỏ" đã thu về 386 đơn vị máu, phục vụ cứu bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán.

Được biết, trong năm 2018, kết quả vận động hiến máu trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 6.727 đơn vị; trong đó, các cấp bộ Đoàn - Hội LHTN đã tổ chức 34 đợt hiến máu với sự tham gia của gần 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Trần Phong

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe