Hạ viện Mỹ thông qua lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương của Trung Quốc

Thứ năm, 09/12/2021 15:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hạ viện Mỹ đã thông qua luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vào thứ Tư do những lo ngại về việc cưỡng bức lao động.

Đây là một trong ba biện pháp được ủng hộ áp đảo khi Washington tiếp tục phản đối và cáo buộc việc Bắc Kinh đối xử áp bức với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

ha vien my thong qua lenh cam nhap khau hang hoa tu tan cuong cua trung quoc hinh 1

Một nhà máy dệt bông ở Korla, Tân Cương, Trung Quốc.

Hạ viện Mỹ đã ủng hộ “Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức của người Uyghur” với tỷ lệ áp đảo 428-1. Để trở thành luật, nó cũng phải thông qua Thượng viện và được ký bởi Tổng thống Joe Biden.

Hành động này sẽ loại bỏ việc nhập khẩu tất cả hàng hóa từ Tân Cương, nơi bị Mỹ cáo buộc rằng chính phủ Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn để bóc lột người Duy Ngô Nhĩ, từ đó tạo ra hàng hóa được sản xuất bằng lao động bị cưỡng bức.

Trung Quốc đã phủ nhận việc lạm dụng lao động ở Tân Cương, nhưng chính phủ Mỹ khẳng định ngược lại.

Các đảng viên đảng Cộng hòa đã lên án việc Tổng thống Joe Biden và các thành viên đảng Dân chủ của ông trong Quốc hội vì việc chậm ban hành đạo luật. Tổng thống vẫn do dự vì nói rằng nó sẽ làm phức tạp hơn chương trình nghị sự về năng lượng tái tạo của ông.

Tân Cương là nơi cung cấp nhiều nguyên liệu cho các tấm pin mặt trời trên thế giới.

Nhà Trắng - và các đảng viên Dân chủ Quốc hội đã phủ nhận việc trì hoãn các dự luật. Để phản đối các hành động của Trung Quốc, chính quyền ông Biden hôm thứ Hai cũng thông báo rằng các quan chức chính phủ Mỹ sẽ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh.

Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo cũng đã thông qua hai biện pháp khác liên quan đến Trung Quốc với tác động rất lớn vào thứ Tư. Hạ viện đã bỏ phiếu 428-0 cho một nghị quyết nói rằng Ủy ban Olympic Quốc tế đã vi phạm các cam kết nhân quyền của chính họ khi hợp tác với Trung Quốc.

Họ đã bỏ phiếu với số 427: 1 cho nghị quyết lên án hành động áp bức đang diễn ra chống lại người Uyghurs và và kêu gọi hành động của Liên Hợp Quốc.

Huy Hoàng (Theo Nikkei)

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h