Hacker Trung Quốc bị cáo buộc tấn công Facebook

Thứ năm, 25/03/2021 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook cho biết họ đã chặn một nhóm tin tặc ở Trung Quốc, những người đã sử dụng nền tảng này để nhắm mục tiêu vào những người dân tộc thiểu số Trung Quốc sống ở nước ngoài, với các đường link tải các phần mềm độc hại nhằm lây nhiễm các thiết bị người dùng và cho phép giám sát.

Ảnh: GI

Ảnh: GI

Bài liên quan

Công ty này cho biết các tin tặc, được gọi là Earth Empusa hoặc Evil Eye, nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động, nhà báo, những người chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ sinh sống ở nước ngoài. 

Facebook cho biết có ít hơn 500 mục tiêu, phần lớn đến từ khu vực Tân Cương nhưng chủ yếu sống ở nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Mỹ, Syria, Australia và Canada.

Công ty này cho biết phần lớn hoạt động của nhóm tin tặc xảy ra ngoài Facebook và họ sử dụng mạng xã hội này để chia sẻ liên kết đến các trang web độc hại thay vì chia sẻ trực tiếp phần mềm độc hại trên nền tảng này.

Các nhà điều tra an ninh mạng của Facebook cho biết trong một bài đăng trên blog rằng: “Hoạt động này có dấu hiệu được tài trợ mạnh mẽ và là chiến dịch lâu dài, và các mối liên kết tới người đứng sau gần như bị xóa sạch”.

Facebook cho biết nhóm tấn công đã sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo để đóng giả là các nhà báo, sinh viên, những người ủng hộ nhân quyền hoặc thành viên của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tân Cương để xây dựng lòng tin với các mục tiêu của họ và lừa họ nhấp vào các liên kết độc hại.

Tin tặc đã thiết lập các trang web độc hại bằng cách sử dụng các tên miền giống với các trang web tin tức nổi tiếng của người dân tộc thiểu số ở Tân Cương và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như xâm phạm các trang web hợp pháp mà các mục tiêu truy cập.

Facebook cũng cho biết nhóm tin tặc này còn giả mạo một cửa hàng ứng dụng Android, với các ứng dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tân Cương như ứng dụng cầu nguyện, từ điển có chứa các phần mềm độc hại.

Facebook cho biết cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Beijing Best United Technology Co Ltd (Best Lh) và Dalian 9Rush Technology Co Ltd (9Rush) đã phát triển công cụ Android mà nhóm tin tặc này sử dụng.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không đưa ra bình luận gì về thông tin này. Phía Bắc Kinh cũng thường xuyên phủ nhận các cáo buộc về gián điệp mạng.

Facebook cho biết họ đã xóa khoảng gần 100 tài khoản của nhóm tin tặc đồng thời chặn việc chia sẻ các miền độc hại và thông báo cho những người mà họ cho là mục tiêu.

Hoàng Nam

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo