Hải Dương: Phát hiện 12 người nhập cảnh trái phép về từ Campuchia

Thứ ba, 12/01/2021 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát hiện 12 người dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến địa phương này mà không thực hiện khai báo y tế cũng như đã qua cách ly tập trung theo quy định.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết qua công tác nắm bắt tình hình, từ ngày 5 đến ngày 7/1, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện 12 trường hợp công dân tại xã Minh Hòa và phường Hiến Thành nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương nhưng chưa tiến hành khai báo y tế.

12 công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trung tâm y tế Kinh Môn.(Ảnh: Ngọc Ánh)

12 công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trung tâm y tế Kinh Môn.(Ảnh: Ngọc Ánh)

Sau khi phát hiện, Công an thị xã Kinh Môn đã phối hợp với trung tâm y tế đưa 12 công dân này đi cách ly tập trung và tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tổ chức truy vết, xác định 64 trường hợp tiếp xúc gần với các công dân trên.

Đồng thời, các trường hợp này được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly tại nhà, tiến hành phun khử khuẩn nơi cư trú, giám sát chặt chẽ theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống