Hải Dương: Phát hiện một trường hợp trốn cách ly tại nhà

Thứ hai, 03/05/2021 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 3/5, một lãnh đạo UBND phường Việt Hòa (TP Hải Dương) cho biết, “tổ COVID cộng đồng” của phường vừa phát hiện một trường hợp trên địa bàn trốn cách ly y tế tại nhà.

Xe vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương

Xe vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương

Vị lãnh đạo UBND phường Việt Hòa cho hay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã lập biên bản đối với trường hợp trốn cách ly tại nơi cư trú trong khi chưa hết thời gian cách ly ở nhà. Hiện vụ việc đã được chính quyền địa phương báo cáo UBND TP Hải Dương.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng ngày 2/5, khi “Tổ COVID cộng đồng” đến nhà giám sát thì phát hiện ông H.V.Đ (SN 1970) cùng các thành viên khác trong gia đình (gồm ông Đ., vợ ông Đ. và 3 người con) không có mặt ở nhà.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho chính quyền địa phương và Trạm y tế phường. Chính quyền phường đã liên lạc với gia đình qua điện thoại yêu cầu gia đình ghi rõ lịch trình tiếp xúc của mình, lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành lập biên bản vụ việc và xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hải Dương.

Trước đó, ngày 11/4, ông H.V.Đ. nhập cảnh từ Nga về TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không và được cách ly tập trung 14 ngày tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 27/4, ông Đ. đi từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) và về nhà ở phường Việt Hòa.

Cùng ngày, ông Đ. ra Trạm y tế phường khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly 7 ngày tại nhà. Đến ngày 3/5 ông Đ. mới hết thời gian cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thế Vũ

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe