Hải Dương: Tìm người đến địa điểm liên quan 2 trường hợp nghi dương tính Covid-19

Thứ ba, 23/02/2021 16:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng TP. Hải Dương thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân từng đến địa điểm của 2 ca nghi dương tính Covid-19 yêu cầu nhanh chóng đến khai báo để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Tìm người đến địa điểm liên quan 2 trường hợp nghi dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Tìm người đến địa điểm liên quan 2 trường hợp nghi dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Ngày 23/2, cơ quan chức năng thông tin về 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 ở TP. Hải Dương. Hai người này có tiền sử dịch tễ liên quan bệnh nhân F0 là chị Đ.T.H. (32 tuổi, trú thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ).

Sau khi điều tra dịch tễ 2 ca nghi mắc mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương đã ra thông báo và kêu gọi những người từng đến các địa điểm sau khai báo y tế.

Các địa điểm gồm:

Quầy bán cá của bà Đỗ Thị Suốt, Đỗ Thị Huyền, Đỗ Thị Liên dưới gốc cây vú sữa chợ Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn, khoảng thời gian 7h-13h ngày 28/1-11/2.

Quầy bán cá của bà Đỗ Thị Suốt, Đỗ Thị Huyền, Đỗ Thị Liên đối diện cửa hàng bán gạo bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim, phường Tân Bình, khoảng thời gian 15h-20h ngày 28/1-11/2.

Các trường hợp giao cá cho chị Huyền, bà Suốt tại chợ cá phường Thạch Khôi (chợ Hui) khoảng thời gian chiều tối từ ngày 28/1-11/2.

TP. Hải Dương đề nghị những người từng đến các địa điểm trên liên hệ và khai báo ngay với UBND xã, phường hoặc trạm y tế xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Người dân cũng có thể gọi điện đến số 0982.269.455 để được tư vấn, hỗ trợ.

Ngành chức năng TP. Hải Dương cũng đã truy vết được 27 F1 liên quan đến hai trường hợp trên.

Từ ngày 27/1 đến 23/2, Việt Nam ghi nhận thêm 803 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố, trong đó Hải Dương chiếm số bệnh nhân nhiều nhất với 620 người. Trước đó, tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/2.

PV

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe