Hai nhà báo đạt giải Pulitzer được Myanmar trả tự do

Thứ tư, 08/05/2019 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai nhà báo của hãng thông tấn lớn thứ hai thế giới Reuters, đã được chính quyền Myanmar phóng thích sau 500 ngày ngồi tù. Họ đã bị kết tội vi phạm đạo luật bí mật quốc gia.

Hai phóng viên tên Wa Lone 33 tuổi, và Kyaw Soe Oo 29 tuổi, bị kết án vào tháng 9/2018 với hình phạt 7 năm tù. Bản án này đã đặt câu hỏi về tiến trình dân chủ của Myanmar và gây ra các sự phản đối của những nhà ngoại giao và hoạt động nhân quyền.

Tháng trước, Tổng thống Myanmar Win Myint đã ban lệnh ân xá hàng ngàn tù nhân. Theo thông lệ ở Myanmar, chính quyền sẽ thực hiện việc đại xá nhân mỗi dịp Tết truyền thống của nước này, bắt đầu từ ngày 17/4 hàng năm.

Hai phóng viên Reuters vui mừng trong ngày được trả tự do.

Hai phóng viên Reuters vui mừng trong ngày được trả tự do.

Hãng Reuters nói phóng viên của họ không có tội và yêu cầu trả tự do.

Khi vừa bước ra khỏi cổng trại giam Insein ở ngoại ô Yangon, phóng viên Wa Lone trong trang phục truyền thống, được giới truyền thông và người ủng hộ vây quanh. Anh mỉm cười tỏ lòng biết ơn các nỗ lực quốc tế đã giúp 2 người được tự do. “Tôi thực sự hạnh phúc và sung sướng được gặp lại gia đình và đồng nghiệp. Tôi nóng lòng được trở về tòa soạn của mình”.

Trước khi bị bắt vào tháng 12/2017, phóng viên Wa Lone và Kyaw Soe Oo đang tiến hành điều tra cái chết của 10 người đàn ông và thiếu niên dân tộc Rohingya, nghi ngờ có liên quan đến lực lượng an ninh ở bang Rakhine phía Tây Myanmar, trong một cuộc đàn áp của quân đội vào tháng 8/2017. Cuộc đàn áp đã khiến 730.000 người Rohingya phải trốn chạy đến Bangladesh, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo của 2 phóng viên thực hiện, có lời khai của thủ phạm, nhân chứng và gia đình các nạn nhân, đã đạt giải thưởng Pulitzer danh giá hạng mục báo cáo quốc tế vào tháng năm. Ngoài ra, họ cũng giành được nhiều giải thưởng báo chí khác.

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo