(CLO) Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại số nhà 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng), nghi có 3 người mắc kẹt bên trong.
Khoảng 14h ngày 12/5, lửa xuất phát từ tầng một của ngôi nhà rồi lan nhanh ra quán bar rộng 90m2, cao 4 tầng tại số 144 Văn Cao.
Do quán thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh. Khói bao trùm 3-4 cửa hàng bên cạnh, người dân phải sơ tán hàng hóa.
Thời điểm cháy quán không có khách, chỉ có bốn nhân viên. Tất cả leo lên ban công tầng bốn kêu cứu. Một nữ nhân viên sinh năm 2002 được hàng xóm cứu, ba người còn lại bị chướng ngại vật rơi xuống nên phải quay ngược vào trong nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đã có mặt phun nước từ mặt tiền ngôi nhà.
Đến 15h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, cảnh sát đeo mặt nạ thay phiên nhau vào trong tìm kiếm người mắc kẹt. Chủ quán bar, người nhà nạn nhân vây xung quanh chờ tin tức.
Đến 16h30, xe cứu thương tiến sát cửa quán bar, lực lượng chức năng quây bạt kín. 15 phút sau, có thêm một xe cứu thương tới hiện trường.
Sau hai tiếng tìm kiếm, tình trạng của ba người mắc kẹt vẫn chưa được công bố. Các xe chữa cháy rút khỏi hiện trường, chỉ còn xe cứu thương và công an làm nhiệm vụ khám nghiệm.
Quán bar bị cháy nằm trong tuyến phố trung tâm của TP.Hải Phòng, tập trung các nhà hàng, khách sạn, quán bar, pub.
(CLO) Ngày 16/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
(CLO) Chiều 16/5, tại phiên họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM, ông Mai Hữu Quyết, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin về dự án hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) "thất thủ" trong trận mưa lớn chiều qua (15/5).
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đề nghị các địa phương bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ đê, kè, cống; các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, quy trình vận hành xử lý lũ, nhất là tại các khu vực trọng điểm.