Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng cùng 500 nghìn khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 19/02/2021 17:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ tỉnh Hải Dương 5 tỷ đồng cùng 500.000 khẩu trang y tế từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương số kinh phí và khẩu trang nói trên. Đồng thời, giao Sở Y tế Hải Phòng trao số khẩu trang cho tỉnh Hải Dương ngay trong ngày 19/2. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao món quà hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng tới lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao món quà hỗ trợ của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng tới lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Ngay chiều nay, tại khu vực trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (lối vào huyện Thanh Miện, Hải Dương, khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Hải Dương), số quà này đã được ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng đại diện Sở Y tế Hải Phòng trao tận tay đại diện tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng gửi lời chúc của chính quyền và nhân dân Hải Phòng mong muốn Hải Dương sớm dập tắt dịch bệnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Hải Dương đang nỗ lực khống chế và sẽ dập được dịch trong thời gian sớm nhất, đưa hoạt động của người dân trở lại bình thường.

Các đơn vị chức năng làm công tác tổ chức trao hỗ trợ của thành phố Hải Phòng tới tỉnh Hải Dương.

Các đơn vị chức năng làm công tác tổ chức trao hỗ trợ của thành phố Hải Phòng tới tỉnh Hải Dương.

Trước đó, cũng tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với đề xuất chủ trương hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang y tế và 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Hải Phòng có 5 huyện giáp ranh với tỉnh Hải Dương, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng và đường mòn, lối mở tiếp nối với Hải Dương. Do đó, việc thành phố Hải Phòng áp dụng các biện pháp mạnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Hải Dương và một số địa phương khác.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng những phản ánh, kiến nghị của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng quyết định cho phép các xe chở hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét từng trường hợp cụ thể gắn với yêu cầu bảo đảm các điều kiện như: có hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận hàng) và có các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; lái xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có Giấy xác nhận của CDC Hải Dương trong thời gian ba ngày gần nhất...

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức