Hải Phòng: Người dân đang sinh sống ở TP. HCM gặp khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ

Thứ ba, 17/08/2021 12:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang sinh sống ở TP. HCM 2 triệu đồng/hộ.

Sự kiện: COVID-19

TP.Hải Phòng hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hộ dân đang ở TP.HCM. Ảnh: tienphong.vn

TP.Hải Phòng hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hộ dân đang ở TP.HCM. Ảnh: tienphong.vn

Ngày 17/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có thông báo thành phố đã thống nhất hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở TP. HCM với mức 2 triệu đồng/hộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam TP. HCM đã đồng ý phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng (Hội đồng hương) tại TP. HCM chuyển kinh phí đến từng hộ gia đình.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP. HCM, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả người Hải Phòng đang sinh sống tại TP. HCM.

Hội đồng hương đang tổng hợp và gửi cho TP.Hải Phòng danh sách các hộ gia đình khó khăn với số lượng các hộ cần hỗ trợ đang tăng dần qua các lần báo cáo.

Trước tình hình trên, UBND TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ cho các hộ gia đình thành nhiều đợt, trong đó đợt 1 sẽ căn cứ theo danh sách Hội đồng hương Hải Phòng tại TP. HCM cung cấp vào đầu tháng 8/2021.

Theo đó, số tiền hỗ trợ sẽ được TP.Hải Phòng chuyển trực tiếp cho các hộ gia đình qua tài khoản cá nhân. Riêng các hộ không có tài khoản, TP.Hải Phòng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM phối hợp với Hội đồng hương thực hiện việc chuyển kinh phí đến từng hộ gia đình.

UBND TP.Hải Phòng cũng đề nghị Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.HCM tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn đề nghị TP.Hải Phòng hỗ trợ bổ sung và sớm gửi cho TP.Hải Phòng qua Ủy ban MTTQ TP.Hải Phòng.

Sau khi TP. HCM khống chế được dịch bệnh, Hội đồng hương lập danh sách, ghi họ tên, chữ ký đại diện các hộ dân nhận hỗ trợ gửi cho UBND TP.Hải Phòng qua Ủy ban MTTQ TP.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống