Hải Phòng: Phát hiện người trốn dưới ghế xe tải, không khai báo khi vào địa bàn thành phố

Thứ ba, 05/10/2021 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 5/10, Công an TP. Hải Phòng thông tin, chốt số 1 kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành phát hiện 1 người trốn trong cabin xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Cụ thể, vào lúc 13h30 ngày 3/10, chốt số 1 kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại quốc lộ 5 khu vực ga Dụ Nghĩa, An Dương, TP. Hải Phòng tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 43C-192.59 di chuyển từ TP. Đà Nẵng vào TP. Hải Phòng theo quy định.

hai phong phat hien nguoi tron duoi ghe xe tai khong khai bao khi vao dia ban thanh pho hinh 1

Hình ảnh lái xe và phụ xe. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 người, gồm lái xe: Vũ Tấn Bảo (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) và phụ xe Đặng Quang Thái (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế), đã xuống xe thực hiện khai báo y tế tại chốt và được xác nhận đủ điều kiện qua chốt.

Khi lực lượng liên ngành yêu cầu mở cabin xe ô tô phát hiện thêm 1 người đang nằm và phủ tấm nệm ghế lên người nên đã yêu cầu cả 3 người xuống làm việc.

Ban đầu xác định được người nằm trên cabin không khai báo y tế là Ngô Văn Quốc (SN 1988, cư trú tại Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam). Tại thời điểm làm việc, anh Ngô Văn Quốc không xuất trình được Giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Lực lượng liên ngành tại chốt số 1 yêu cầu 3 người trên viết tường trình, lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an xã Đại Bản, huyện An Dương thụ lý giải quyết theo quy định.

hai phong phat hien nguoi tron duoi ghe xe tai khong khai bao khi vao dia ban thanh pho hinh 2

Nguyễn Hữu Trường làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Cũng theo Công an TP. Hải Phòng, mới đây, vào hồi 14h16 ngày 4/10, Tổ công tác liên ngành thành phố tại thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng phát hiện một người vượt chốt trái quy định.

Cụ thể, nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 31M1-3841 theo hướng từ tỉnh Hải Dương về TP. Hải Phòng. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để khai báo y tế theo quy định nhưng thanh niên này cố tình vượt qua chốt 3km.

Tổ công tác xác định được thanh niên tên là Nguyễn Hữu Trường (SN 1994, đăng ký thường trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và chưa có xét nghiệm SARS-CoV-2. Tổ công tác đã bàn giao Nguyễn Hữu Trường cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống