Hàn Quốc ký thỏa thuận 2,25 tỷ USD với công ty điện hạt nhân Nga

Thứ sáu, 26/08/2022 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (25/8,) Hàn Quốc đã ký một hợp đồng trị giá 3 nghìn tỷ won (2,25 tỷ USD) với một công ty năng lượng hạt nhân Nga để cung cấp nguyên vật liệu và xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập.

Người Hàn Quốc ca ngợi thỏa thuận này là một “thắng lợi” cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước này, mặc dù chắc chắn động thái này sẽ gây khó khăn khi các đồng minh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm cô lập Nga trong cuộc chiến Ukraine.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đã tham vấn trước với Mỹ về thỏa thuận trên, đồng thời cho hay các công nghệ do Seoul cung cấp cho dự án sẽ không đụng độ với các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga.

han quoc ky thoa thuan 225 ty usd voi cong ty dien hat nhan nga hinh 1

Các nhà máy điện hạt nhân, Kori 1 (bên phải) và Shin Kori 2 (bên trái) ở Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Theo Văn phòng Tổng thống và Bộ Thương mại Hàn Quốc, Nhà máy Thủy điện và Điện hạt nhân do nhà nước điều hành đã được công ty con Atomstroyexport thuộc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom (Nga) ký hợp đồng phụ để cung cấp một số vật liệu và thiết bị cũng như xây dựng các tuabin và nhiều công trình kiến trúc khác tại nhà máy đang được xây dựng ở thị trấn Dabaa, Ai Cập. Thị trấn này nằm bên bờ biển Địa Trung Hải cách thủ đô Cairo 130 km về phía tây bắc.

Hiện Ai Cập thỏa thuận với doanh nghiệp trên kêu gọi bốn lò phản ứng 1.200 megawatt sẽ được chuyển giao vào năm 2030. Phần dự án bao gồm Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc chạy từ năm 2023 đến năm 2029.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố rằng "các yếu tố bất ngờ", chủ yếu là cuộc chiến của Nga ở Ukraine và chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu chống lại Moscow đang làm chậm tiến độ của các cuộc đàm phán.

Ông nói: “Bất kỳ vấn đề nào cũng có thể gặp phải bởi nhiều điểm không chắc chắn, nhưng tất cả những vấn đề đó đều đã được giải quyết và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể hoàn tất thỏa thuận”.

Hàn Quốc đã đặt nhiều tâm huyết vào dự án Dabaa, hy vọng sẽ giúp nước này có được chỗ đứng trong các dự án hạt nhân trong tương lai trên khắp châu Phi và cũng cải thiện cơ hội xuất khẩu sang các nước như Cộng hòa Séc, Ba Lan và Ả Rập Xê-út.

Go Myong-hyun, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Seoul, cho biết thỏa thuận sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận xuất khẩu của Mỹ vì các nguyên vật liệu đều do công ty Korea Hydro and Nuclear Power cung cấp có thể bao gồm công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ.

Văn phòng của Tổng thống Yoon chia sẻ Dabaa là dự án xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân lớn nhất của Hàn Quốc kể từ năm 2009, khi một tập đoàn do Hàn Quốc đứng đầu giành được hợp đồng trị giá 20 tỷ USD để xây dựng các lò phản ứng điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng thống xứ Hàn trong một tuyên bố trên Facebook cho biết thỏa thuận tái khẳng định “công nghệ tiên tiến và sự an toàn cũng như chuỗi cung ứng mạnh mẽ” của Hàn Quốc trong ngành điện hạt nhân. Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu xuất khẩu 10 lò phản ứng điện hạt nhân vào năm 2030.

Được biết, vào cuối tháng 7, tổ máy 1 của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa ở Ai Cập đã chính thức khởi công đánh dấu khởi đầu của dự án xây dựng lò phản ứng đầu tiên trong số 4 lò phản ứng VVER-1200 do Nga cung cấp trên bờ biển Địa Trung Hải của nước này.

Tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa chính thức đặt từng viên gạch nền đầu tiên có nghĩa là Ai Cập đã gia nhập nhóm các quốc gia có nhà máy điện hạt nhân. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho thấy Ai Cập đạt đến trình độ phát triển mới về công nghệ, công nghiệp và giáo dục.

Nhà máy sẽ là dự án hợp tác lớn nhất giữa Nga-Ai Cập kể từ khi có Đập Aswan. Giấc mơ của người dân Ai Cập trong hơn nửa thế kỷ qua đã trở thành sự thực và thật vinh dự cho Rosatom khi trở thành người kiến tạo giấc mơ này, truyền thông nước Nga thông tin.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ngân hàng lớn của Nga hồi sinh nhà máy lọc dầu Nam Phi

Ngân hàng lớn của Nga hồi sinh nhà máy lọc dầu Nam Phi

(CLO) Bloomberg đưa tin công ty dầu khí quốc gia Nam Phi PetroSA và Gazprombank của Nga đang tiến hành một nghiên cứu khả thi nhằm khôi phục hoạt động lọc dầu khí hóa lỏng (GTL) tại một nhà máy ở Vịnh Mossel.

Thị trường - Doanh nghiệp
Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới

Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới

(CLO) Trung Quốc ký thỏa thuận ban đầu với Công ty Dầu mỏ Midland thuộc sở hữu nhà nước của Iraq để phát triển mỏ khí đốt Mansuriya.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thương mại Ấn Độ - Nga thâm hụt 8 lần do giá dầu thô tăng

Thương mại Ấn Độ - Nga thâm hụt 8 lần do giá dầu thô tăng

(CLO) Hãng tin Mint đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, thâm hụt thương mại của New Delhi với Moscow đã tăng 33% lên hơn 57 tỷ USD trong năm tài chính 2023-24. Thâm hụt thương mại đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2021-2022, khi Ấn Độ bắt đầu tăng cường mua dầu từ Nga, trong khi xuất khẩu của nước này trong cùng kỳ tăng khoảng 32%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sao Thái Dương đồng hành trong Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

Sao Thái Dương đồng hành trong Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

(CLO) Sáng 18/05/2024, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 với chủ đề Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

(CLO) Sau 4 tháng đầu năm 2024, công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu tăng 33,1% so với cùng kỳ lợi nhuận sau thuế tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Thị trường - Doanh nghiệp