Hàng loạt siêu thị khuyến mãi giữa cơn 'bão giá'

Thứ bảy, 19/03/2022 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm cải thiện sức mua và giảm bớt áp lực tăng giá cho người tiêu dùng, nhiều siêu thị cùng các đối tác cung ứng đã cân đối mức giá bán ra để thực hiện khuyến mãi.

Hàng hóa dồn dập tăng giá

Thời gian gần đây, người dân không ngừng bàn tán, lao đao về câu chuyện hàng hóa dồn dập tăng giá. Ngoại trừ giá thịt heo giảm, giá gạo tăng nhẹ, còn lại đều tăng mạnh trên hai chữ số so với năm trước.

hang loat sieu thi khuyen mai giua con bao gia hinh 1

Bà nội trợ phải bỏ thêm chi phí mua sắm vì giá hàng hoá tăng cao

Bài liên quan

Cuối tuần, chị Ngô Kim Thoa, công nhân may một nhà máy ở TP. Thủ Đức (TP. HCM) ghé cửa hàng tạp hoá gần nhà mua gia vị nấu ăn. Thay vì 300.000 đồng như mọi khi, nay chị phải tốn đến 400.000 đồng mới có thể sắm gia vị dùng cho nửa tháng.

"Lúc tính tiền, tôi có hơi 'nóng mặt', không ngờ hàng hoá nay tăng giá đến vậy. Tôi nhẩm tính đường, sữa, dầu ăn, nước mắm, mì tôm... chắc phải tăng 10-30% so với đầu năm", nữ công nhân nói.

Một số bà nội trợ cho biết số tiền chi tiêu ăn uống cho gia đình khoảng 4 - 5 thành viên đã tăng lên thêm ít nhất từ 700.000 đến 2 triệu đồng/tháng, chưa kể mọi chi phí sinh hoạt đều leo thang.

Theo ghi nhận tại một số chợ của TP. HCM, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng vọt. Chị Thu, chủ một quầy tạp hóa tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết, hiện giá mỗi chai dầu ăn đã tăng thêm 30 - 45% so với năm 2020 và 2021. Nước mắm cũng tăng thêm khoảng 5.000 đồng/chai; sữa đặc tăng 6.000 đồng/hộp; đường cát trắng tăng 8.000 đồng/cây 12kg... 

Giá các loại thực phẩm khô cũng tăng mạnh, nhất là với các loại được vận chuyển từ những địa phương xa do xăng dầu tăng giá. Giá bột giặt, dầu xả, dầu gội, sữa tắm… cũng "đội" thêm từ 10 - 20%.

Theo các tiểu thương, đà tăng giá vẫn chưa dừng lại, bởi các tổng đại lý đã thông báo đợt nhập tới giá sẽ "nhích" lên thêm vì nhà sản xuất sẽ tăng giá tiếp.

hang loat sieu thi khuyen mai giua con bao gia hinh 2

Các siêu thị đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp

Tương tự, các siêu thị cho biết cũng đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp. Theo ông Bùi Trung Chính, Giám đốc Khối Thu mua ngành hàng thực phẩm AEON Việt Nam, có khoảng 5% số nhà cung cấp đề xuất tăng từ 5 - 10% giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô (gạo, mì, dầu ăn…).

Siêu thị đồng loạt "tung" khuyến mãi

Song, đại diện AEON Việt Nam cho biết đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp, đồng thời chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận để giữ nguyên mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.

hang loat sieu thi khuyen mai giua con bao gia hinh 3

Các siêu thị đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail cũng thông tin siêu thị đang thương lượng giá hàng ngày với các đối tác, dù bản thân các nhà cung cấp cũng đang gặp nhiều áp lực từ việc giá xăng tăng.

Để kích cầu và giảm bớt áp lực tăng giá, các siêu thị đồng thời "tung" hàng loạt khuyến mãi cho người dân.

Cụ thể, trước 10h từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần, Big C giảm giá đến 50% với 390 sản phẩm gồm thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang; giảm 10% với toàn bộ sản phẩm thịt lợn; 30% với rau ăn lá.

hang loat sieu thi khuyen mai giua con bao gia hinh 4

Người loại trái cây được bán với giá tốt tại các siêu thị

MM Mega Market giảm 35.000 đồng cho bình dầu ăn 5 lít; nước tương, nước mắm giảm 1.000-4.000 đồng/chai; thủy hải sản, thịt bò giảm khoảng 5%; trái cây khuyến mãi 30%; quần áo và đồ gia dụng ưu đãi đến 50%...

Co.opmart cũng đã phối hợp cùng các nhãn hàng Cholimex, Maggi, Simply, Neptune, Chin Su, Knorr, Liên Thành... giảm giá từ nay đến hết tháng 3 cho hơn 3.000 sản phẩm thiết yếu.

Bên cạnh các ưu đãi hiện có, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON cũng triển khai thêm nhiều chương trình giảm giá hỗ trợ khách hàng như: giá thấp mỗi ngày, giá sốc cuối tuần, đặc biệt đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm chế biến sẵn...

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

“Bổn cũ soạn lại”, giải pháp đấu thầu vàng đã hết hiệu nghiệm?

“Bổn cũ soạn lại”, giải pháp đấu thầu vàng đã hết hiệu nghiệm?

(CLO) Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng phương án cũ, tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng nhằm kiềm chế đà tăng của mặt hàng này. Tuy nhiên, khác với 11 năm trước, giá vàng không giảm, ngược lại còn tăng dữ dội.

Thị trường - Doanh nghiệp
CLARA - Lựa chọn thiết bị phòng tắm khẳng định vị thế thượng lưu

CLARA - Lựa chọn thiết bị phòng tắm khẳng định vị thế thượng lưu

(CLO) Khác với trước đây, khu vực phòng tắm hiện tại rất được gia chủ quan tâm và coi đó là nơi để thư giãn và thể hiện cá tính cũng như gu thẩm mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh nghiệp tại Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 48.000 lượt lao động

Doanh nghiệp tại Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 48.000 lượt lao động

(CLO) Năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 48.000 lượt lao động. Trong đó, doanh nghiệp ngành may, sản xuất hàng điện tử và linh kiện, dây dẫn điện… có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường sản xuất lithium trong nước

Mỹ công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường sản xuất lithium trong nước

(CLO) Trong những năm tới, Mỹ có kế hoạch lớn về sản xuất lithium khi nước này tăng sản lượng để hỗ trợ triển khai bộ lưu trữ pin quy mô tiện ích và tăng lượng tiêu thụ xe điện (EV).

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản lo lắng khi Ấn Độ sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Nhật Bản lo lắng khi Ấn Độ sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

(CLO) Thông báo vào năm 2025, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản về tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa tính bằng đồng USD đã gây sốc cho Tokyo, quốc gia cho đến năm 2010 vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng hiện đang trên đà tụt xuống vị trí thứ năm.

Thị trường - Doanh nghiệp