Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Mai Dịch

Thứ sáu, 27/07/2018 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 2.000 phần mộ người có công, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch đã bừng sáng trong đêm 26/7 bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên từ khắp mọi miền của Tổ quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1047 - 27/7/2017).

Báo Công luận
 Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đây là chương trình ý nghĩa nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Công luận
 

Chương trình tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương hoa tại hơn 1700 mộ phần các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch.

Cũng trong đợt này, Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Báo Công luận
 

Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ dô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Báo Công luận
 Em Đinh Thu Uyên (sinh viên năm 2 Đại học Thương Mại) lần đầu tham gia dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Mai Dịch.

Báo Công luận
 Em Lê Thị Duyên (Sinh viên năm 3, Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ sự xúc động và lòng tự hào, thiêng liêng khi tham gia một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ.

Những ánh nến lung linh phủ sáng trong đêm. Hoạt động ý nghĩa này giúp tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, lao động rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Báo Công luận
 Nghĩa trang Mai Dịch đã bừng sáng trong đêm 26/7 bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân

T.H

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức