Hàng nghìn người dân "đội mưa" đi lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ bảy, 17/04/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/4 (tức mồng 6/3 âm lịch) thời tiết mưa, lạnh nhưng hàng nghìn người dân vẫn “đội mưa” đi lễ giỗ tổ Hùng Vương. Mọi người ai nấy đều hối hả đến đây để dâng hương, cầu may mắn, an vui, sức khoẻ cho gia đình.

Năm nay, Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 bắt đầu vào ngày 17/4 (tức ngày mồng 6 tháng ba năm Tân Sửu), hội chính vào ngày 21/4 (tức ngày mồng 10 tháng ba năm Tân Sửu). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ chỉ tổ chức phần lễ, nội dung phần hội chỉ tổ chức một số những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống.

Ghi nhận của PV, vào sáng 17/4 tại khu vực đền Hùng đã có rất đông người dân đổ về đây dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, cội nguồn.

Ghi nhận của PV, vào sáng 17/4 tại khu vực đền Hùng đã có rất đông người dân đổ về đây dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, cội nguồn.

Mặc dù thời tiết có mưa và lạnh, nhưng dòng người đổ về khu di tích mỗi lúc một đông.

Mặc dù thời tiết có mưa và lạnh, nhưng dòng người đổ về khu di tích mỗi lúc một đông.

Để Lễ giỗ Tổ, Lễ hội Đền Hùng diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Để Lễ giỗ Tổ, Lễ hội Đền Hùng diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các khu vực tại di tích trước và trong thời gian tổ chức các buổi lễ, ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng đã cho người nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại các khu vực tại di tích trước và trong thời gian tổ chức các buổi lễ, ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng đã cho người nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại lối lên khu di tích cũng được đơn vị hỗ trợ yêu cầu người dân rửa tay khi lên đền.

Tại lối lên khu di tích cũng được đơn vị hỗ trợ yêu cầu người dân rửa tay khi lên đền.

Nhiều người dân không mang khẩu trang được phát khẩu trang miễn phí.

Nhiều người dân không mang khẩu trang được phát khẩu trang miễn phí.

Hầu hết mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi bắt đầu lên Đền Hùng.

Hầu hết mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi bắt đầu lên Đền Hùng.

Được biết, vào sáng nay 17/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử đền Hùng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Được biết, vào sáng nay 17/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử đền Hùng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Vượt quãng đường gần 90km, đi từ Hà Nội về Phú Thọ dâng hương ngày giỗ tổ, bạn Đặng Hương Quỳnh (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ:

Vượt quãng đường gần 90km, đi từ Hà Nội về Phú Thọ dâng hương ngày giỗ tổ, bạn Đặng Hương Quỳnh (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 2 mình về đây để thắp hương nhân ngày giỗ tổ. Từ ngàn đời nay, giỗ tổ Hùng Vương là dịp để người dân hướng về cội nguồn, nhân dịp này mình tranh thủ thời gian về dâng cây hương, tỏ lòng thành kính đến cha ông, những vị anh hùng đã khuất".

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, chị Hoàng Nhâm Khuê ( ở Hải Dương) về đây để cầu bình an, may mắn, mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Chị cho biết, đây là năm đầu chị về vùng đất Phú Thọ để dự chương trình giỗ tổ Hùng Vương. Trong những ngày tới, chị sẽ đi tham quan một vài nơi, thăm bà con họ hàng ở đây để chờ đến ngày hội chính 10/3.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, chị Hoàng Nhâm Khuê ( ở Hải Dương) về đây để cầu bình an, may mắn, mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Chị cho biết, đây là năm đầu chị về vùng đất Phú Thọ để dự chương trình giỗ tổ Hùng Vương. Trong những ngày tới, chị sẽ đi tham quan một vài nơi, thăm bà con họ hàng ở đây để chờ đến ngày hội chính 10/3.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng người thân.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng người thân.

Mặc dù càng về trưa mưa càng nặng hạt, nhưng vẫn có rất đông người dân mặc áo mưa, đội ô di chuyển lên khu di tích.

Mặc dù càng về trưa mưa càng nặng hạt, nhưng vẫn có rất đông người dân mặc áo mưa, đội ô di chuyển lên khu di tích.

Dòng người

Dòng người "đội mưa" di chuyển lên Đền Hùng.

Quang Hùng - An Khang

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống