H'Hen Niê bên người yêu tại Đắk Lắk

Thứ bảy, 18/04/2020 11:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa hậu H'Hen Niê về quê nhà Đắk Lắk phụ mẹ lên rẫy hái rau, nấu ăn và đi làm ruộng trong thời gian giãn cách xã hội. Ở đó "luôn" có bạn trai tin đồn bên cạnh cô.

Sự kiện: H'Hen Niê

Rũ bỏ hình ảnh nàng Hoa hậu, trở về quê nhà, H’Hen Niê sống một cuộc sống giản dị với nếp sống nơi cô sinh ra và lớn lên. 5h sáng, khi tiếng loa phát thanh vang lên là lúc ngày mới bắt đầu, người đẹp 9x thức dậy tập thể dục và lên xe kéo cùng gia đình lên nương làm rẫy.

hhennie.official_90086107_3655499137857401_2268490042815815896_n_1_
trongg

Hoa Hậu cho biết, trong những ngày giãn cách xã hội là khoảng thời gian cô đang sống chậm lại, nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Điều quan trọng là giữ tinh thần vui vẻ, sống khỏe qua mùa dịch bệnh.

Thời gian H'Hen Niê ở tại Đắk Lắk luôn "thấp thoáng" hình ảnh bạn trai ở bên cạnh cô. Hôm 13/4, tài khoản mạng xã hội của bạn trai tin đồn H'Hen Niê đăng ảnh chụp trong một gian nhà ở Đắk Lắk. Đây được cho là căn nhà của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017.

tuankhoi02_92360627_145625876970610_4170273305754860110_n

"Góc yêu thích mỗi chiều về. Mị nhóm bếp, khói tỏa khắp nhà rồi những tia nắng chiều len qua khe gỗ. Hôm nay trời Đắk Lắk làm người ta lười biếng, chỉ muốn nằm dài nhưng mà không ngủ đâu, ngủ thì ngon nhưng sẽ phí một buổi chiều mát mẻ"- bạn trai tin đồn của hoa hậu đăng status trên mạng xã hội. 

hhennie.official_92853629_817022392118342_4259971333484177593_n

Cùng thời điểm, Hoa hậu 9X chia sẻ niềm vui khi nhận được thêm đồ dùng cá nhân được chuyển từ TP.HCM. Cô cũng ấn thích tấm ảnh do bạn trai chia sẻ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô đều khéo léo từ chối mỗi khi được hỏi.

Hồi tháng 3, bạn trai tin đồn cũng check-in ở cánh đồng quê Hen. Vài ngày sau đó, hoa hậu thừa nhận cô dẫn người yêu về ra mắt gia đình, H’Hen Niê đăng ảnh cặp đôi nắm tay thân thiết đứng trước cổng nhà 9x. Cô chia sẻ việc cô không làm tân gia do mùa dịch nên hạn chế tụ tập đông người, đợi khi nào cô cưới sẽ mời cả nhà ăn tân gia cùng luôn.

Cặp đôi nắm tay nhau thân thiết trước cổng nhà H'Hen Niê

Cặp đôi nắm tay nhau thân thiết trước cổng nhà H'Hen Niê

Gần đây nhất, H'Hen Niê đăng ảnh đối phương đang tập thể dục tại nhà mới của gia đình cô.

hen

Tin đồn hẹn hò của H’Hen Niê và bạn trai nổ ra từ hồi tháng 7/2019, theo nguồn tin riêng tiết lộ nửa kia của Hoa hậu là đạo diễn, nhiếp ảnh gia. Cả hai thường xuyên check-in ở nơi giống nhau. Bạn trai cô còn thường xuyên về quê thăm gia đình Hen dịp lễ, Tết. Được biết, những bức ảnh tại nhà của hoa hậu trong thời gian cách ly do người yêu cô thực hiện.

D.L

.

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa