Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh: Tưng bừng buổi gặp mặt hội viên đầu Xuân Giáp Thìn

Thứ ba, 05/03/2024 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm động viên tinh thần, tạo điều kiện cho hội viên giao lưu, hợp tác và đóng góp ý kiến, kiến nghị với cấp trên, Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi Gặp mặt hội viên đầu Xuân Giáp Thìn 2024 vào tối ngày 27/2, tại Khu du lịch Quảng Ninh Gete (Đông Triều, Quảng Ninh).

Sự kiện: Quảng Ninh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần, đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được thành lập năm 2012. Hiệp hội là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các sở, ban ngành, địa phương và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 1

Lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trong buổi gặp mặt đầu xuân 2024. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trải qua gần 14 năm xây dựng, phát triển, đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã có 760 hội viên là doanh nghiệp và 19 hội viên là thành viên tập thể; hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể và ngân sách địa phương cũng như công cuộc xây dựng tỉnh quảng Ninh giàu mạnh.

Năm 2023, nằm trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, các doanh nghiệp trong Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh đã nỗ lực cố gắng, vượt qua thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Động viên tinh thần đó và tạo điều kiện cho các hội viên tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, hợp tác kinh doanh, cũng như đóng góp ý kiến, kiến nghị với cấp trên..., Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi Gặp mặt hội viên đầu Xuân Giáp Thìn vào tối ngày 27/2, tại Khu du lịch Quảng Ninh Gete, thị xã Đông Triều.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 2

Ông Phạm Văn Thể, Ủy viên BCH Liên đoàn TMCN Việt Nam, Chủ tịch HHDN tỉnh Quảng Ninh phát biểu trong buổi Gặp mặt hội viên đầu xuân 2024. Ảnh: Nguyễn Quân.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 3

Quảng cảnh buổi Gặp mặt hội viên đầu xuân 2024 của HHDN tỉnh Quảng Ninh

Mở rộng giao lưu, hợp tác, sẵn sàng nắm băt thời cơ để phát triển

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Thể - Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà các hội viên, doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua; đặc biệt là tinh thần bám trụ, vượt khó vươn lên để duy trì và giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập cho chính doanh nghiệp, người lao động và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Năm qua, là năm rất khó khăn, không chỉ đối với các doanh nghiệp trong tỉnh mà là của cả nước; tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế linh hoạt, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp; đồng thời, Hiệp hội cũng đã có nhiều hoạt động cụ thể làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ban, ngành, địa phương và UBND tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phát triển đi lên; tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều như kỳ vọng của hội viên.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 4

Các đại biểu, hội viên HHDN tỉnh tham quan, dâng hương tại Khu di tích chùa Ngọa Vân. Ảnh: Nguyễn Quân.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 5

Lãnh đạo HHDN tỉnh sau lễ dâng hương tại đền thờ Bạch Thái Bưởi đã chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Quân.

Để chủ động vượt qua thách thức, duy trì và phát triển doanh nghiệp trong mọi điều kiện, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chỉ ra rằng: Hội viên cần tích cực trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và hợp tác lẫn nhau, nhất là hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh ngoài, nước ngoài. Xúc tiến cho quá trình đó, thời gian tới, Hiệp hội sẽ tổ chức nhiều cuộc giao lưu, tham quan mô hình sản xuất kinh doanh ở các địa phương trong nước và quốc tế. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và hội viên.

Ông Đào Duy Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HHDN thành phố Cẩm Phả nhận định: Sau thời kỳ Covid-19, năm 2023 với những định hướng và chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khối kinh tế tư nhân đã có bước khởi sắc. Bức tranh đó của năm 2024 sẽ còn sáng sủa hơn, khi các chính sách của tỉnh đối với các doanh nghiệp tư nhân được cụ thể hóa, hiện thực hóa. Các doanh nghiệp cần sẵn sàng tận dụng thời cơ, nắm bắt lợi thế để phát triển đi lên.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 6

Đại biểu, hội viên HHDN tỉnh tham quan khu di tích chùa Ngọa Vân. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch HHDN tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh, doanh nhân kinh doanh về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tổ chức sự kiện chia sẻ những khó khăn hiện tại của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hiện nay, các doanh nghiệp này phải đối mặt với sự cạnh tranh rất không cân sức với các doanh nghiệp lớn. Đã có nhiều doanh nghiệp rất khó khăn, phải giải thể, dừng hoạt động hoặc lâm vào thua lỗ, hoạt động cầm chừng... Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực hơn cho các doanh nghiệp dạng này.

Tại buổi gặp mặt các hội viên đã dành nhiều thời gian giao lưu, thảo luận riêng, trao đổi kinh nghiệm. Đã có nhiều cuộc giao lưu “nhân duyên” thành “chính quả” với những hứa hẹn hợp tác đầu tư hay đơn giản là thỏa thuận chia sẻ giúp đỡ giữa các hội viên, doanh nghiệp trong thời gian tới.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 7

Hội viên HHDN tỉnh tham gia trải nghiệm văn hóa múa sạp tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ảnh: Nguyễn Quân.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 8

Một tiết mục hát xoan được trình diễn tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trải nghiệm Khu du lịch Quảng Ninh Gate

Nằm trong chương trình gặp mặt đầu Xuân, trong buổi sáng ngày 27/2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Hiệp hội đã thay mặt toàn thể hội viên về dâng hương tưởng niệm doanh nhân Bạch Thái Bưởi (doanh nhân nổi tiếng người Việt đầu thế kỷ XX) ở đền thờ ông tại thị xã Uông Bí. Tiếp đó, Đoàn lãnh đạo Hiệp hội và các hội viên đã đến tham quan, dâng hương khu di tích lịch sử đền Ngọa Vân, tại thị xã Đông Triều.

Buổi chiều, Đoàn dừng chân, tham quan mô hình Khu du lịch trải nghiệm Quảng Ninh Gate - Tổ hợp dịch vụ khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, với 3 loại hình du lịch là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch làng quê. Chủ nhân là ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 9

Trải nghiệm chợ quê tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ảnh: Nguyễn Quân.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 10

Nhiều hội viên thích thú vì có nhiều mặt hàng quê, dân dã, hấp dẫn được bày bán tại chợ quê. Ảnh: Nguyễn Quân.

Với diện tích gần 12ha, Quảng Ninh Gate đã tái hiện vẻ đẹp và cuộc sống nông thôn Bắc Bộ một cách chân thực với những khu làng chài, ngôi nhà quê, những đồ vật, công cụ lao động thôn xưa; tái diễn những điệu hát quan họ, hát giao duyên truyền thống; hiện hữu ruộng lúa xanh mướt, vàng ươm (theo mùa), đàn trâu, ao cá, vó bè cùng với cảnh chợ quê đầy ắp hương vị các món ăn miền Bắc thơm ngon, dân dã...

Khu sinh thái với muôn màu sắc hoa thơm ngát, với cầu tình yêu, ao sen, vườn thú thân thiện tạo không gian chech-in êm dịu; Khu công viên nước mạo hiểm; rạp chiếu phim công nghệ 12D; sân khấu múa rối nước cùng khu chợ quê và chợ phiên cuối tuần độc đáo, náo nhiệt, không thể nào quên.

hiep hoi doanh nghiep tinh quang ninh tung bung buoi gap mat hoi vien dau xuan giap thin hinh 11

Lãnh đạo và hội viên HHDN tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cổng làng trong Khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đặc biệt, khu bảo tàng tranh 3D mô phỏng chân thật, sắc nét các danh thắng nổi tiếng của Quảng Ninh, các phòng tranh theo chủ đề đại dương, rừng núi với các con vật của biển, của rừng hay những con vật chỉ có trong phim hoạt hình, viễn tưởng cùng đường hầm huyền bí 18 tầng địa ngục..., mỗi chủ đề đều có ý nghĩa riêng, nhằm giáo dục con người, nhất là học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước, bảo vệ động vật, yêu quý trẻ em, hiếu thảo với cha mẹ và từ bỏ cái ác, hướng thiện...

Khu du lịch Quảng Ninh Gate không chỉ đưa ta về cuộc sống của người dân Bắc Bộ với cảnh vật xưa kia, thưởng thức những món ăn quê dân dã thơm ngon, chìm đắm bởi những làn điệu dân ca miền Bắc, nghệ thuật múa rối nước..., mà còn được trải nghiệm hệ thống nhà hàng sang trọng và nhiều dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn 4 sao, phục vụ mọi lứa tuổi, mọi thành phần du khách.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống