Hình ảnh hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đi bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (23/5), cùng với cử tri trên toàn quốc, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Hà Tĩnh có 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 94 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 1.407 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có 1.445 tổ bầu cử tại 1.445 khu vực bỏ phiếu.

Hà Tĩnh có 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 94 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 1.407 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh có 1.445 tổ bầu cử tại 1.445 khu vực bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri Hà Tĩnh sẽ lựa chọn 7 vị ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Cử tri Hà Tĩnh sẽ lựa chọn 7 vị ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh tiến hành khai mạc trước 07 giờ. Trong đó có nhiều đơn vị khai mạc sớm từ 5h30p - 5 giờ 45 phút như Cẩm Xuyên (01 khu vực ở xã Cẩm Vịnh), thị xã Kỳ Anh (6 khu vực), huyện Kỳ Anh (11 khu vực như ở xã Kỳ Đồng, Kỳ Bắc…), Hương Sơn (4 khu vực như ở xã Sơn Long… ), Lộc Hà (06 khu vực: Đơn vị bầu cử số 7, xã Ích Hậu; Đơn vị bầu cử số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, xã Hộ Độ), Hương Khê (23 khu vực như ở xã Gia Phố, xã Hòa Hải, Phúc Đồng...).

Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh tiến hành khai mạc trước 07 giờ. Trong đó có nhiều đơn vị khai mạc sớm từ 5h30p - 5 giờ 45 phút như Cẩm Xuyên (01 khu vực ở xã Cẩm Vịnh), thị xã Kỳ Anh (6 khu vực), huyện Kỳ Anh (11 khu vực như ở xã Kỳ Đồng, Kỳ Bắc…), Hương Sơn (4 khu vực như ở xã Sơn Long… ), Lộc Hà (06 khu vực: Đơn vị bầu cử số 7, xã Ích Hậu; Đơn vị bầu cử số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, xã Hộ Độ), Hương Khê (23 khu vực như ở xã Gia Phố, xã Hòa Hải, Phúc Đồng...).

Theo ghi nhận của PV từ các địa phương, thời tiết lúc khai mạc bỏ phiếu ở khắp nơi trong tỉnh đều thuận lợi, tạnh ráo, nhiệt độ từ 27-35độ, không khí lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng luật, đông đảo cử tri đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận của PV từ các địa phương, thời tiết lúc khai mạc bỏ phiếu ở khắp nơi trong tỉnh đều thuận lợi, tạnh ráo, nhiệt độ từ 27-35độ, không khí lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng luật, đông đảo cử tri đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lễ khai mạc được tiến hành trang trọng, thời gian khoảng 15-20 phút; thành phần tham dự và trình tự tổ chức lễ khai mạc đảm bảo theo đúng quy định. Tại Lễ khai mạc, các quy định về bầu cử đã được Tổ bầu cử thông báo đến các cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đảm bảo quy định khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được Tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu.

Lễ khai mạc được tiến hành trang trọng, thời gian khoảng 15-20 phút; thành phần tham dự và trình tự tổ chức lễ khai mạc đảm bảo theo đúng quy định. Tại Lễ khai mạc, các quy định về bầu cử đã được Tổ bầu cử thông báo đến các cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đảm bảo quy định khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được Tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất. Theo đó, các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”...

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất. Theo đó, các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”...

Empty
Báo Công luận
Sau khi tổ bầu cử thông qua nội quy, kiểm tra niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu, những cử tri cao tuổi, chức sắc, tôn giáo được tín nhiệm giao trọng trách bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu ra các vị ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Sau khi tổ bầu cử thông qua nội quy, kiểm tra niêm phong hòm phiếu, phát phiếu bầu, những cử tri cao tuổi, chức sắc, tôn giáo được tín nhiệm giao trọng trách bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu ra các vị ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Báo Công luận
Nhìn chung, cử tri toàn tỉnh Hà Tĩnh đi bỏ phiếu với không khí sôi nổi, phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiểu diễn ra an toàn, đúng luật định; cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

Nhìn chung, cử tri toàn tỉnh Hà Tĩnh đi bỏ phiếu với không khí sôi nổi, phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiểu diễn ra an toàn, đúng luật định; cử tri mang khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19.

Trước ngày bầu cử, tại tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được phun khử khuẩn. Các điểm bỏ phiếu đều được bố trí bàn rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và phát khẩu trang cho cử tri trước khi tiến hành vào bỏ phiếu. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo quy định tại tất cả các khu vực bỏ phiếu.

Trước ngày bầu cử, tại tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được phun khử khuẩn. Các điểm bỏ phiếu đều được bố trí bàn rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và phát khẩu trang cho cử tri trước khi tiến hành vào bỏ phiếu. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo quy định tại tất cả các khu vực bỏ phiếu.

Báo Công luận
Với sự chuẩn bị hết sức chu đáo của ủy ban bầu cử các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, tin tưởng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ thành công tốt đẹp.

Với sự chuẩn bị hết sức chu đáo của ủy ban bầu cử các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, tin tưởng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Trần Phong

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức