HLV tuyển UAE: “Chúng tôi mạnh hơn so với khi thua Việt Nam”

Thứ ba, 15/06/2021 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Bert van Marwijk, huấn luyện viên của tuyển UAE đánh giá cao tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo trước trận đấu then chốt vào tối 15/6.

Sự kiện: Europa League

HLV Van Marwijk bày tỏ quyết tâm thắng Việt Nam để giành vé đi tiếp ở Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: vnexpress.vn

HLV Van Marwijk bày tỏ quyết tâm thắng Việt Nam để giành vé đi tiếp ở Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: vnexpress.vn

Huấn luyện viên từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 nhớ lại: "Lần đầu ngồi đây, tôi đặt mục tiêu là lọt vào vòng sau. Đó là điều rất quan trọng. Tôi biết mình cần làm gì để đạt được thành quả đó".

Ở đợt thi đấu tại UAE, HLV Van Marwijk có sự phục vụ của bộ ba nhập tịch Fabio De Lima, Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng hàng công của UAE hiện đạt mức rất cao.

Hiện nay tuyển UAE có 15 điểm và buộc phải thắng tuyển Việt Nam mới chắc chắn giành vé đi tiếp. "Lượt đi, chúng tôi từng thua Việt Nam 0-1. Nếu so sánh với lúc trước, chúng tôi hiện nay mạnh hơn nhưng chắc chắn trận đấu ngày mai rất khó khăn. Áp lực phải thắng luôn song hành nhưng nếu không chịu áp lực thì chúng ta không thể cố gắng tối đa được. Có khá nhiều áp lực hiện nay, nhưng đó là những áp lực tích cực", ông Van Marwijk nhận định.

Tại loạt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất UAE, thầy trò HLV Van Marwijk lần lượt thắng Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0.

Trước câu hỏi liệu hàng công UAE có duy trì được hiệu suất ghi bàn cao như những trận trước hay không, nhà cầm quân Hà Lan nói: "Chúng tôi sẽ chơi để tận dụng tối đa sức mạnh tấn công của mình. Tuy vậy, tôi không thể nói là UAE sẽ ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam như các đối thủ trước. Nhưng có một điều tôi khẳng định chắc chắn là UAE sẽ chơi đúng đẳng cấp của mình. Chúng tôi sẽ không có gì phải thay đổi so với các trận trước".

Trả lời báo chí về bảng đấu đặc biệt khi UAE cùng bảng với 4 đội Đông Nam Á, ông Bert van Marwijk từ chối đánh giá. "Đây chưa phải lúc để đánh giá về sự nổi lên của bóng đá Đông Nam Á, tôi muốn tập trung vào trận đấu ngày mai thôi", ông nói.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa tuyển UAE và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày hôm nay 15/6. Cùng thời gian này, Thái Lan và Malaysia sẽ quyết đấu cho trận đấu tranh vị trí thứ ba.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay đội tuyển U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay đội tuyển U23 Việt Nam

(CLO) Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn chia tay đội U23 Việt Nam sau hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024 và sẽ tiếp tục dẫn dắt các đội trẻ khác theo phân công của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thể thao
Gần 3.000 vận động viên tham gia Giải chạy bộ Marathon 'Dấu ấn di sản 2024'

Gần 3.000 vận động viên tham gia Giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn di sản 2024"

(CLO) Giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn di sản 2024" nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Thể thao
Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Tottenham vs Arsenal cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Nottingham vs Man City cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

(CLO) Câu lạc bộ Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu tệ hại khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra rạng sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam).

Thể thao